Trung Quốc điều tra tham nhũng Bí thư Thành ủy Côn Minh

Ông Tập Cận Bình "tuyên chiến" với nạn tham nhũng kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2012.
Ông Tập Cận Bình "tuyên chiến" với nạn tham nhũng kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2012.
TPO - Chính quyền Trung Quốc ngày 10/4 tuyên bố vừa mở cuộc điều tra Bí thư Thành ủy Côn Minh Gao Jinsong với tội danh tham nhũng.

Theo Reuters, một tuyên bố ngắn gọn của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết, Bí thư Thành ủy Côn Minh Gao Jinsong đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật”, cụm từ mà chính quyền Trung Quốc thường dùng để mô tả tội tham nhũng của giới quan chức.

Ông Gao mới lên nhậm chức Bí thư thành ủy Côn Minh hồi tháng 8/2014 sau khi người tiền nhiệm bị sa thải vì tội thiếu trách nhiệm dẫn đến "thất thoát tài sản nhà nước".

Ông Gao, 51 tuổi, là người gốc ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, từng giữ nhiều chức vụ cao cấp tại đây, bao gồm chức chủ tịch ủy ban nhân dân một thành phố khác trong tỉnh.

Tỉnh Vân Nam đang nổi lên khi có nhiều quan chức là "tầm ngắm" trong chiến dịch chống tham nhũng toàn diện do chủ tịch Tập Cận bình khởi xướng.

Tháng trước, ông Qiu He, phó bí thư tỉnh ủy Vân Nam, cũng bị điều tra tham nhũng. Trong khi đó, ông Bai Enpei, cựu bí thư tỉnh ủy Vân Nam, bị buộc tội nhận hối lộ “khổng lồ”.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG