Ba 'hổ lớn' Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Ngày càng có thêm nhiều quan chức bị lôi ra ánh sáng trong cuộc điều tra chống tham nhũng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Quốc. Ảnh: wsj.
Ngày càng có thêm nhiều quan chức bị lôi ra ánh sáng trong cuộc điều tra chống tham nhũng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Quốc. Ảnh: wsj.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 3/4 thông báo, đã có thêm 3 quan chức nước này bị điều tra về tội nhận hối lộ trong các vụ án khác nhau.

Ba đối tượng trên gồm ông Kê Khắc Kiệm, cựu Phó Thị trưởng thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc; ông Tiêu Bằng, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Điện lực phương Nam có trụ sở ở tỉnh Quảng Đông và ông Hoàng Hoa Khoan, cựu Giám đốc Sở Giao thông Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Trong 3 người này, hiện ông Hoàng Hoa Khoan đã bị bắt giữ còn ông Kê Khắc Kiệm đang phải chịu các biện pháp “cưỡng chế”.

Trước đó một ngày, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cũng thông báo điều tra 2 quan chức, gồm ông Thôi Chí Dũng, Chủ tịch Chính Hiệp quận Hà Bắc, thành phố Thiên Tân và ông Ngô Chấn Phương, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC).

Ông Thôi Chí Dũng do bị điều tra do tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ quen thuộc ám chỉ các hành vi tham nhũng. Còn ông Ngô Chấn Phương chưa rõ bị điều tra với lý do gì.

Trước đó, Thôi Chí Dũng từng giữ một số chức vụ như Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, quận Hà Bắc, Phó Chủ tịch quận Hà Bắc, Chủ tịch Chính Hiệp quận Hà Bắc. Ông Ngô Chấn Phương là Phó Tổng giám đốc CNOOC phụ trách mảng quy hoạch, xây dựng và phát triển dự án khí thiên nhiên hóa lỏng và công nghiệp lọc dầu, phân bón hóa học.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG