Trung Quốc công bố sách trắng về quá trình chống dịch COVID-19

Sách trắng của Trung Quốc về quá trình chống dịch COVID-19. Ảnh; CGTN
Sách trắng của Trung Quốc về quá trình chống dịch COVID-19. Ảnh; CGTN
TPO - Bắc Kinh hôm nay, 7/6, tổ chức họp báo công bố sách trắng “Chiến đấu chống COVID-19: Trung Quốc hành động”.

Theo CGTN, sách trắng gồm 4 chương, nêu rõ các nỗ lực phòng ngừa, kiểm soát và điều trị COVID-19 của Trung Quốc, cũng như sự hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Sách trắng nhấn mạnh Bắc Kinh tin rằng “miễn là các quốc gia đoàn kết và hợp tác chống dịch, thì cộng đồng quốc tế sẽ thành công trong việc khống chế đại dịch.” Từ đó, “thế giới sẽ đi từ thời khắc đen tối này đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, ông Xu Lin - người đứng đầu Hội đồng Thông tin Quốc gia Trung Quốc cho biết người dân nước này sẽ ghi nhớ tất cả những khó khăn và sự hy sinh trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

“Toàn bộ 1,4 tỉ dân Trung Quốc đã là những chiến binh”, ông Xu nói.

Ông Xu đồng thời cho biết Trung Quốc không quan tâm đến cái gọi là “cuộc chiến thông tin” trong cuộc chiến chống lại COVID-19, nhưng Bắc Kinh sẽ đáp trả khi có đối tượng bôi nhọ chống lại Trung Quốc.

Ông Xu cho rằng việc này không phải “khẩu chiến”, mà là nỗ lực khôi phục sự thật.

“Dịc COVID-19 vẫn đang lan rộng”, ông Xu nói, đồng thời kêu gọi hợp tác trên toàn thế giới thay vì trốn tránh trách nhiệm.

Ông Xu cũng ca ngợi khoảng 480 nhà báo đã lập tức đến thành phố Vũ Hán ngay khi dịch bệnh bùng phát để đưa những thông tin trung thực.

Trong khi đó, Ma Xiaowei - Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc nhấn mạnh nước này không trì hoãn cũng không che giấu thông tin về dịch COVID-19. Không những thế, Bắc Kinh còn có những “đóng góp quan trọng cho công tác chống dịch của cộng đồng quốc tế”.

Cùng quan điểm, Ma Zhaoxu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống dịch.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia khác, theo ông Ma, đã được củng cố thay vì bị làm suy yếu đi.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Wang Zhigang thông báo trong lễ ra mắt sách trắng rằng Trung Quốc đang chạy đua phát triển vaccine COVID-19.

“Vaccine là chìa khóa cho cuộc chiến chống lại dịch bệnh, và là lựa chọn đúng đắn để hợp tác quốc tế”, ông Wang nói.

Theo sách trắng, tất cả các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19 đều đã nhận được hỗ trợ tài chính cho bất cứ hóa đơn y tế nào không được chi trả bởi bảo hiểm y tế hoặc quỹ hỗ trợ y tế.

Theo Theo CGTN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.