Trực thăng chở 5 người lao xuống Trân Châu Cảng

Chiếc trực thăng rơi xuống biển
Chiếc trực thăng rơi xuống biển
TPO - Chiếc trực thăng Bell 206B chở theo 5 người đã rơi xuống gần Đài tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng ở Oahu, quần đảo Hawaii, thành phố Honolulu, Mỹ.

Hãng tin ABC News dẫn lời Cơ quan Cứu hộ Honolulu cho biết, vụ việc kể trên xảy ra hôm 18/2. Toàn bộ 5 người trên máy bay đều bị thương, trong đó một thiếu niên 16 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Hãng tin NBC dẫn lời Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết, chiếc trực thăng Bell 206B gặp nạn khi đang chở du khách ngắm cảnh. Đài tưởng niệm USS Arizona phải đóng cửa cả ngày 18/2 sau vụ tai nạn.

Ông Shayne Enright, người phát ngôn của Cơ quan Cứu hộ Honolulu cho biết: “Chúng tôi cùng nhiều người ở gần hiện trường đã nhảy xuống biển để cứu các nạn nhân”.

Cô Justice Winrich, một nhân chứng kể lại: “Tôi thấy chiếc máy bay đến gần, nó không rung lắc hay có điều gì bất thường. Khi đến gần bờ, chiếc máy bay bất ngờ lao xuống. Khi đó, đuôi máy bay bốc khói. Ba người nhảy khỏi máy bay và bơi vào bờ".

Các điều tra viên của Cục Hàng không Liên bang và Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ sẽ tới hiện trường vào ngày 19/2 để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đây là vụ rơi máy bay nghiêm trọng thứ 2 trong năm ở Oahu. Ngày 14/1, 12 binh sỹ đã thiệt mạng khi một trực thăng quân sự bị rơi tại khu vực này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.