Trộm chó khai bắn súng điện, ba người truy đuổi tử vong

Trộm chó khai bắn súng điện, ba người truy đuổi tử vong
TP - Ngày 16/6, công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, bốn nghi can trong vụ truy đuổi trộm chó làm ba người chết trên địa bàn đã ra đầu thú và khai nhận dùng súng điện tự chế bắn khiến ba nạn nhân ngã xe dẫn đến tử vong.

Các nghi can là Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi); Hồ Văn Hiếu (20 tuổi); Hồ Thanh An (19 tuổi); Lê Minh Hậu (19 tuổi) đều ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TPHCM).

Do thiếu tiền tiêu xài, Thuận nảy sinh ý định trộm chó và cả nhóm đồng ý. Khoảng 17 giờ ngày 14/6, cả nhóm chạy xe đến địa bàn xã Tân Thạnh Đông thì ra tay và bắt trộm được 3 con chó khoảng 45kg sau chạy về nhà Hiếu.

Trên đường về, nhóm này bị ba thanh niên cầm theo hung khí chạy trên một xe máy truy đuổi. Hiếu dùng súng tự chế bắn về phía ba người truy đuổi, trúng vào tay người ngồi giữa khiến cả ba ngã xuống đường. Sau khi gây án, các đối tượng mang chó trộm đi bán về chia tiền cho nhau.

Tối 15 và sáng 16/6, lần lượt An, Hiếu, Thuận, Hậu ra đầu thú tại công an huyện Củ Chi.

MỚI - NÓNG