Trộm cắp không thành quay ra hãm hại con chủ nhà

Thấy bé gái la lớn, nam thanh niên 22 tuổi hoảng sợ bỏ chạy. Tên này vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra.

VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 14h ngày 23/6, Phúc khi đi chơi về thì đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thu (ngụ cùng xóm) với mục đích trộm cắp tài sản. Nam thanh nên lục đồ đạc trong nhà không thấy đồ vật có giá trị.

Vào phòng ngủ, Phúc thấy bé Phương (10 tuổi, con gái chị Thu) nằm một mình trên giường nên thực hiện hành vi đồi bại. Thấy nạn nhân la lớn, chống cự quyết liệt, Phúc hoảng sợ bỏ chạy.

Phương đã kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan chức năng, Phúc có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và tiền sự do gây thương tích cho người khác.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG