Trợ lý mắc COVID-19, Thủ tướng Israel có thể phải tự cách ly

Ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
Ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
TPO - Bà Rivka Paluch - trợ lý Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi chồng bà này mắc COVID-19 và phải nhập viện.

Theo Tass, bà Paluch là trợ lý của Thủ tướng Netanyahu về các vấn đề cộng đồng Do Thái Ultra-Orthodox.

Nữ trợ lý 64 tuổi đã phải xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính sau khi chồng bà mắc COVID-19, phải nhập viện.

Bà Paluch gặp ông Netanyahu lần cuối cùng hôm thứ Năm, 19/3.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Netanyahu đã trấn an rằng Thủ tướng và bà Paluch luôn duy trì khoảng cách an toàn.

Một nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Netanyahu có thể sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày theo khuyến nghị của Bộ Y tế Israel.

Hiện tình trạng sức khỏe của bà Paluch chưa được tiết lộ.

Tính đến tối 29/3, Israel đã ghi nhận 4.247 ca mắc COVID-19, với 15 ca tử vong và 89 người đã phục hồi.

Chính phủ Israel đã phê chuẩn các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, kéo dài 7 ngày từ 25/3.

Công dân Israel được khuyến nghị không ra đường trừ khi thực sự cần thiết. Taxi không được phép vận chuyển nhiều hơn 1 hành khách/chuyến đi. Xe cá nhân cũng không được vận chuyển quá 2 người một lúc.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG