THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Đức tự tử vì quá lo lắng về Covid-19

Ông Thomas Schaefer. Ảnh: DPA
Ông Thomas Schaefer. Ảnh: DPA
TPO - Ông Thomas Schaefer, Bộ trưởng Tài chính bang Hesse của Đức, đã tự tử sau khi trở nên "quá lo lắng" về cách đương đầu nguy cơ kinh tế sụp đổ do dịch COVID-19

Thủ hiến bang Hesse Volker Bouffier hôm 29/3 cho biết ông Schaefer, 54 tuổi, được tìm thấy đã tử vong gần một đường ray xe lửa vào ngày 28/3. Cảnh sát và công tố viên khẳng định họ kết luận ông Schaefer tự tử dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm lời khai của nhân chứng và quá trình quan sát hiện trường. Cảnh sát hiện chưa cung cấp thêm thông tin. Ông Schaefer từng bày tỏ nỗi lo về việc liệu ông có thể đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của người dân, đặc biệt là ở khía cạnh hỗ trợ tài chính, hay không.


Theo trang thống kê worldometers.info tính đến 21 giờ ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 683.694 trường hợp mắc COVID-19 và 32.153 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 146.396 người. Trên thế giới vẫn còn tới 25.426 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nặng. Hiện Mỹ đã vượt qua Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận 123.781 ca mắc và 2.229 ca tử vong do COVID-19.


Chiều 29/3, Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Anh Robert Jenrick tuyên bố toàn bộ nước Anh hiện đặt trong tình trạng khẩn cấp, một điều chưa có tiền lệ trong thời bình. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Jenrick cho biết "chúng ta chưa bao giờ có lệnh này kể từ Thế chiến thứ 2," để chiến đấu chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các trung tâm điều phối chiến lược đã được thành lập trên khắp cả nước và chính phủ Anh sẽ không dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt hiện nay trong vài tuần tới.


Thứ trưởng Y tế Italy, Pierpaolo Sileri cho rằng, Italy đã tiến rất gần đến đỉnh dịch và trong tối đa 10 ngày nữa, dịch COVID-19 tại nước này sẽ đạt đỉnh và sau đó đi xuống. Ngày 29/3, có thêm 756 bệnh nhân thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.779 người, chiếm hơn 1/3 tổng số nạn nhân của Covid-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tại Italia chỉ ở mức 3815, tăng 5,6% so với ngày trước đó và là mức tăng thấp nhất từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.


Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/3 đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn", một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo nhật báo Rodong Sunmun, vụ bắn thử hôm 29/3 nhằm mục đích "một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kỹ thuật của một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn." Bài viết khẳng định "vụ bắn thử đã diễn ra thành công."


Người phát ngôn liên quân Arab tham chiến tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki, cho biết, hệ thống phòng không của Saudi Arabia đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen đã bắn vào thủ đô Riyadh và TP Jizen của Saudi Arabia. Quá trình phá hủy các quả tên lửa trên đã tạo ra một số mảnh vỡ bắn vào khu dân cư tại 2 thành phố trên. Hiện chưa ghi nhận có thương vong trong vụ việc này.


Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/3 đã bất ngờ rút khỏi căn cứ quân sự K1 ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. “Quân đội Iraq đã tiếp quản căn cứ K1 từ lực lượng liên minh quốc tế trước sự chứng kiến của đại diện Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq và các chỉ huy quân sự khác trong tỉnh”, một sĩ quan quân đội Iraq giấu tên nói với Tân Hoa Xã. “Lực lượng liên minh quốc tế đã rời đi và căn cứ K1 hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Iraq”, sĩ quan này nói thêm.


Trong trường hợp an ninh nước Mỹ bị đe dọa (ví dụ bị tấn công hạt nhân), Tổng thống và các quan chức, lãnh đạo dân sự, quân sự sẽ lập tức được sơ tán đến 4 nơi trú ẩn an toàn để tiếp tục điều hành đất nước từ lòng đất. Đầu tuần này, một số lực lượng đã được chuyển từ trung tâm chỉ huy (căn cứ Không quân Peterson ở Colorado) đến các boongke ngầm. Một cơ sở trong số đó là tổ hợp boongke ngầm trên núi Cheyenne (Colorado). Đây là đường hầm nằm sâu 610m dưới lớp đá granit, được bịt kín bằng những cánh cửa dày, có thể chống lại vụ nổ hạt nhân 30 megaton. Một nhóm khác đã được điều tới một địa điểm không được tiết lộ.(XEM CHI TIẾT…)


Khoảng 8 giờ tối ngày 29/3, một chuyên cơ được dùng để chở bệnh nhân từ Philippines đến Nhật đã bốc cháy khi đang cất cánh, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc chuyên cơ IAI Westwind gặp nạn trên có số hiệu chuyến bay là RPC5 880 và thuộc sở hữu của hãng Lionair, có trụ sở tại Manila.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG