Triều Tiên ủng hộ kết quả trưng cầu dân ý sáp nhập Nga của 4 vùng ly khai Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bình Nhưỡng ủng hộ kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 khu vực mới vào Nga, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 4/10, dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

“Chúng tôi tôn trọng ý muốn của những người dân muốn gia nhập Nga, và ủng hộ quan điểm của Chính phủ Nga trong việc biến các khu vực nói trên trở thành một phần của nước này”, Jo Chol Su – người đứng đầu Vụ Các tổ chức Quốc tế, thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói với KCNA.

“Các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức phù hợp với nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền bình đẳng của các dân tộc và quyền tự quyết, cũng như tuân thủ các phương pháp và thủ tục hợp pháp để phản ánh đầy đủ mong muốn của cư dân hai nước cộng hòa (Donetsk, Lugansk) và hai khu vực (Kherson, Zaporozhye).”

Cũng theo nhà ngoại giao Triều Tiên, Mỹ đang “lạm dụng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước độc lập, xâm phạm quyền hợp pháp của họ để tìm cách bảo tồn thế giới đơn cực.

“Sẽ không còn có chuyện Mỹ có thể sử dụng Hội đồng Bảo an làm lá chắn để duy trì vị thế tối cao của mình”, ông Jo nói, và lưu ý rằng Washington đã đưa quân vào các quốc gia có chủ quyền như Nam Tư cũ, Afghanistan và Iraq, nhưng không bị Hội đồng Bảo an đưa ra chất vấn.

Ukraine vẫn coi 2 nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass cũng như Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ nước này. Kiev cùng nhiều nước phương Tây mạnh mẽ phản đối trưng cầu dân ý và khẳng định sẽ không công nhận kết quả bỏ phiếu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Điện Kremlin “lùi bước” và chấm dứt “quá trình sáp nhập” 4 khu vực của Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG