Triều Tiên thử hạt nhân sau chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ?

Triều Tiên thử hạt nhân sau chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ?
TPO - Chính quyền Triều Tiên ngày 29/4 cho biết, không loại trừ khả năng họ sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư trong tương lai gần. Và việc thử nghiệm loại vụ khí này có liên quan tới chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lenta dẫn thông tin từ thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên liên quan tới chuyến thăm bốn nước châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama những ngày vừa qua.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc, người đứng đầu Nhà Trắng cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ bị cô lập hơn nữa nếu tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo.

“Mỹ và Hàn Quốc luôn vai kề vai, cả trong khi đối mặt với những khiêu khích từ Bình Nhưỡng, lẫn việc chúng tôi từ chối chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Các đe dọa sẽ không đem lại gì cho Triều Tiên ngoài sự cô lập lớn hơn”, Tổng thống Mỹ quả quyết.

Cùng ngày, vào khoảng 14h chiều (giờ Bình Nhưỡng), Triều Tiên bắt đầu tổ chức cuộc bắn đạn thật quy mô lớn, chỉ vài giờ sau khi thông báo với Hàn Quốc rằng nước này sẽ tập trận tại hai vùng ở biên giới, phía bắc Đường Ranh giới phía bắc ở biển Hoàng Hải.

"Quân đội của chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng. Nếu bất cứ viên đạn nào rơi xuống phía chúng tôi, Hàn Quốc sẽ phản ứng mạnh mẽ", Yonhap dẫn lời ông Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay nói.

Triều Tiên thử hạt nhân sau chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ? ảnh 1

Đường Ranh giới phía Bắc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: KoreaHerald

Hồi tháng 3/2014, các nhà chức trách Triều Tiên cảnh báo về khả năng tiến hành “một vụ thử tên lửa kiểu mới” để đáp lại những chỉ trích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Năm 2005, Triều Tiên tuyên bố phát triển chương trình hạt nhân. Một năm sau đó, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên.

Năm 2009, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Và vào năm 2013, Bình Nhưỡng công bố vụ thử hạt nhân thành công lần thứ ba của nước này. 

Cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố rằng hành động của họ là cách thức phản ứng với chính sách hiếu chiến của Mỹ.

Theo Theo Lenta, Yonhap
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.