Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nối lại các cuộc tập trận với Hàn Quốc

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nối lại các cuộc tập trận chung với Seoul, vốn đã được hoãn tới sau Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn cho rằng Washington phải chịu mọi trách nhiệm nếu việc tập trận chung làm hủy hoại những nỗ lực nối lại tình hữu nghị gần đây giữa hai miền Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Washington đã dội gáo nước lạnh vào mọi tín hiệu lắng dịu giữa hai miền Triều Tiên bằng cái mà Bình Nhưỡng gọi là “cuộc tập dượt chiến tranh” của Mỹ.

Bài báo nhấn mạnh: “Mỹ có âm mưu chấm dứt ngay lập tức sự tan băng trong quan hệ liên Triều sau khi ngọn đuốc Thế vận hội tắt. Mỹ đang gây chú ý với việc nối lại các cuộc tập trận với Seoul ngay sau khi thế vận hội bế mạc. Nguy cơ căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. Các khí tài chiến lược và đội quân quy mô lớn của Washington đang tiến tới Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận”.

Có khả năng Triều Tiên sẽ có các hành động khiêu khích nếu Seoul và Washington tiến hành các cuộc tập trận chung, động thái lâu nay bị Bình Nhưỡng chỉ trích là cuộc tập dượt cho hành động xâm lược Triều Tiên.

Gần đây, một động thái hòa giải hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên đã xuất hiện sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc cử phái đoàn tham gia Thế vận Hội mùa Đông PyeongChang 2018. Trước đó, Seoul và Washington đã hoãn các cuộc tập trận chung thường niên cho tới sau khi kết thúc cả Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào ngày 18/3 tới.

Dấu hiệu hòa giải thể hiện rõ hơn khi ông Kim Jong-un đã thông qua em gái là Kim Yo-jong - đặc phái viên được cử tới Seoul nhân dịp Thế vận hội - mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng. Đáp lại, ông Moon đã kêu gọi nỗ lực nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiềm tàng.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nêu rõ: "Chính phủ đang nỗ lực nhiều mặt để khôi phục các quan hệ liên Triều, giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên". Ông cho biết thêm, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu Hàn Quốc có cử một đặc phái viên tới Triều Tiên hay không.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.