Nghệ sĩ Triều Tiên biểu diễn nhạc Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng

Dàn nhạc Samjiyon trình diễn tại Bình Nhưỡng hôm qua, 16/2. Ảnh: Rodong Sinmun
Dàn nhạc Samjiyon trình diễn tại Bình Nhưỡng hôm qua, 16/2. Ảnh: Rodong Sinmun
TPO - Việc các ca khúc nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, vang lên ở Triều Tiên được cho là cực kì hiếm thấy.

“Dàn nhạc Samjiyon của Triều Tiên hôm qua, 16/2, tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà hát Mansudae (Bình Nhưỡng) để chào mừng chuyến lưu diễn thành công tại Hàn Quốc nhân Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang”, hãng truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đưa tin.

Trong số các quan chức cấp cao dự buổi hòa nhạc, có Choe Ryog-hae - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

"Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều bản nhạc nổi tiếng thế giới, cũng như các bài hát Hàn Quốc. Buổi hòa nhạc cho thấy sự sẵn lòng của người dân bán đảo Triều Tiên trong việc tham gia quá trình hòa giải, mở ra buổi bình minh của sự thống nhất và độc lập."

Việc các ca khúc nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, vang lên ở Bình Nhưỡng nói riêng và Triều Tiên nói chung được cho là cực kì hiếm thấy. Tuy nhiên, tên cụ thể của các ca khúc không được báo giới địa phương tiết lộ.

Trước đó, dàn nhạc Samjiyon đã tổ chức 2 buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc, một ở thành phố Gangneung vào ngày 8/2, và một ở thủ đô Seoul vào ngày 11/2.

Trong đó, các nghệ sĩ Triều Tiên đã trình diễn các ca khúc nổi tiếng của Hàn Quốc như “Gửi J” và “Mê cung tình yêu”.

Đây là buổi trình diễn đầu tiên của các nghệ sĩ Triều Tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 2002.

Đoàn văn công Triều Tiên hồi hương vào ngày 12/2 sau chuyến viếng thăm kéo dài 7 ngày ở Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.