Triều Tiên bắn ‘mưa’ đại bác và tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo quân đội hành động nhanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên hôm nay nã khoảng 100 quả đạn pháo xuống vùng biển phía đông trước khi phóng ít nhất 17 tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác trong vòng 7 tiếng đồng hồ, quân đội Hàn Quốc khẳng định.

Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) nói rằng Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống Hoàng Hải từ tỉnh Bắc Pyongan vào lúc 6h51.

JCS sau đó phát hiện Triều Tiên phóng thêm 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào một địa điểm quanh thành phố duyên hải Wonsan lúc 8h51, trong đó 1 tên lửa rơi vào lãnh hải của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua giới tuyến kể từ chiến tranh Triều Tiên.

Đến 9h12, Bình Nhưỡng phóng một loạt gồm hơn 10 tên lửa, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa đất đối hải, từ nhiều vị trí xuống vùng biển phía đông và Hoàng Hải, JCS khẳng định.

Quân đội Hàn Quốc cũng phát hiện hơn 100 quả đạn pháo được bắn từ huyện Kosong, tỉnh Kangwon, xuống vùng đệm phía đông mà hai miền lập ra theo thỏa thuận quân sự ký năm 2018.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã gửi cảnh báo chính thức đến Triều Tiên, thúc giục chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un “dừng ngay lập tức tất cả hành động khiêu khích”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay lên án hành động Triều Tiên và chỉ đạo quân đội phải hành động nhanh để “buộc Triều Tiên phải trả giá cho các hành động khiêu khích”.

Khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia sau loạt phóng của Bình Nhưỡng, ông Yoon yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả những hành động khiêu khích hơn nữa của Triều Tiên.

Ông Yoon tuyên bố những hành động của Triều Tiên nhằm gây chia rẽ xã hội Hàn Quốc và liên minh Hàn – Mỹ sẽ không thành công.

Hàng loạt hành động leo thang lần này xảy ra khi Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai đợt tập trận chung trên không quy mô lớn, huy động 240 máy bay diễn tập suốt ngày đêm để gửi tín hiệu răn đe đến Bình Nhưỡng.

Triều Tiên luôn chỉ trích những cuộc tập trận như vậy là diễn tập để chuẩn bị xâm lược.

Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng hành động khiêu khích trong thời gian Hàn Quốc đang quốc tang tưởng niệm hơn 150 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.