Triều Tiên đòi Mỹ - Hàn dừng tập trận chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/10, Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng đợt tập trận chung quy mô lớn, gọi đó là hành động khiêu khích có thể dẫn đến “các biện pháp đáp trả mạnh hơn” từ Bình Nhưỡng.
Triều Tiên đòi Mỹ - Hàn dừng tập trận chung ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát một vụ thử tên lửa. (Ảnh: KCNA)

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng để tranh giành quyền lực, do những hành động quân sự không ngừng và liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố và được KCNA đăng tải.

Ngày 31/10, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành một trong những đợt tập trận trên không phối hợp lớn nhất, huy động hàng trăm máy bay quân sự của cả hai bên để tham gia các bài tập mô phỏng tấn công suốt 24 giờ mỗi ngày trong gần 1 tuần.

Đợt tập trận mang tên Vigilant Storm kéo dài đến ngày 4/11, trong đó 240 máy bay thực hiện khoảng 1.600 bài tập, Không quân Mỹ cho biết.

Washington và Seoul tin rằng Bình Nhưỡng sắp nối lại hoạt động thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, vì thế đang áp dụng chiến lược “răn đe” Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng nước này “sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh của người dân và toàn vẹn lãnh thổ trước các mối đe doạ quân sự từ bên ngoài”.

“Nếu Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, Triều Tiên sẽ có những biện pháp phản ứng mạnh hơn”, tuyên bố nói.

Cuối tuần trước, quân đội Hàn Quốc hoàn thành đợt tập trận Hoguk 22 trong 12 ngày, mô phỏng các cuộc tấn công đổ bộ và vượt sông, trong đó có một số bài tập với lực lượng Mỹ.

Ngày 31/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhắc lại kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại, đồng thời tuyên bố chính sách của Mỹ về phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên không thay đổi.

Theo AP
MỚI - NÓNG