Triệu tập, xử phạt các đối tượng tung tin thất thiệt về dịch corona

Nguyễn Nhựt Tân đăng tin sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng.
Nguyễn Nhựt Tân đăng tin sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng.
TPO - Một chủ tài khoản Facebook ở Vĩnh Long bị cơ quan chức năng xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về dịch corona tại Cần Thơ.

Ngày 3/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý  bà P.N.H. (SN 1995, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai) về hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook, về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.  

Trước đó, bà H. dùng tài khoản cá nhân tên “Phạm” đăng tải lên mạng xã hội facebook hình ảnh cùng nội dung “Chiều nay Hà Nội sẽ công bố phát dịch corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau k nên ra đường trong khung giờ từ 4-7h30 sáng mai 1/2/2020. Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận nhé”. Thông tin thất thiệt của bà H. nhanh chóng được mọi người chia sẻ, bình luận làm nhiều người hoang mang.

Tại trụ sở công an, bà H. thừa nhận nội dung mình đăng tải để “câu like” chứ không ý thức được thông tin trên đúng hay sai. Bà H. đã gỡ bỏ bài viết, nhận lỗi, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Cũng trong hôm nay 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với Nguyễn Nhựt Tân (SN 1990, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”, theo khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ, trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.  

Theo đó, Tân là chủ tài khoản Facebook Tân Vĩnh Trà. Ngày 30/1, Tân đăng tải thông tin trên trang cá nhân: “Cái Răng, Cần Thơ có ca nhiễm virus corona đầu tiên”. Ngay sau đó, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ phát hiện thông tin do chủ tài khoản đăng sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Khi xác minh chủ tài khoản, Công an quận Cái Răng phối hợp cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Vĩnh Long mời Tân đến trụ sở làm việc. Tại đây, Tân thừa nhận thông tin nêu trên là do mình bịa đặt và đăng trên trang Facebook cá nhân để vui chơi với bạn bè.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...