Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa
TP - Trong chương trình Fesstival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013, tối 6/6 Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai trương triển lãm chuyên đề “Một số tư liệu, hình ảnh về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” và triển lãm Cổ vật các nước Đông Nam Á.

> 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam'

Triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa bao gồm 100 bức ảnh khổ lớn, theo 5 chuyên đề: Bản đồ Việt Nam do Việt Nam xuất bản (thế kỷ 15 -19) có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam; bản đồ Việt Nam, Đông Nam Á và châu Á do các nước phương Tây vẽ (thế kỷ 16-20) có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam; bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây vẽ (thế kỷ 16 - 20) không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Trung Quốc do Trung Quốc công bố, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; một số hình ảnh về Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong không gian triển lãm còn có cặp lộc bình bằng giấy “Việt Nam long hình đồ” cao 241cm, trọng lượng trên 60kg của nghệ nhân Hàn Quốc Định, thể hiện bản đồ Việt Nam hình rồng. Sau triển lãm, cặp lộc bình này sẽ được tặng cho nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.