Trêu gái bị chửi, kẻ máu lạnh ra tay giết người

Năm nghi can gây ra vụ giết người tại cơ quan điều tra.
Năm nghi can gây ra vụ giết người tại cơ quan điều tra.
TPO - Sau khi bị bạn gái anh Mạnh chửi, Phong và đồng bọn liền lên 3 xe máy đuổi theo. Đi được khoảng 100m, họ chặn đầu xe và lao vào tấn công Mạnh. Phong rút dao đâm 2 nhát thấu ngực Mạnh, khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 10/11, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, họ vừa bắt giữ 5 đối tượng gồm Vũ Văn Phong (19 tuổi), Vũ Văn Sơn (18 tuổi), Hoàng Văn Cường (21 tuổi), Hoàng Ngọc Trung (21 tuổi, cùng trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) và Lương Công Đức (20 tuổi, trú huyện Tiên Lãng), để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú xã Quốc Tuấn) tại khu vực thị trấn An Lão chiều 9/11.

Theo điều tra ban đầu, chiều 9/11, anh Nguyễn Văn Mạnh dùng xe đạp điện chở bạn gái đi trên tỉnh lộ 360 thuộc thị trấn An Lão. Khi tới khu dân cư Hoàng Xá, bạn gái của anh Mạnh bị một nhóm thanh niên gồm Phong, Sơn, Cường, Trung, Thắng, trêu ghẹo. Bức xúc, bạn gái anh Mạnh quay ra chửi nhóm thanh niên.

Thấy vậy, nhóm thanh niên liền lên 3 xe máy đuổi theo. Đi được khoảng 100m, họ chặn đầu xe Mạnh rồi lao vào tấn công.

Cơ quan công an xác định trong lúc đồng bọn đánh hội đồng anh Mạnh, thì Vũ Văn Phong đã rút dao nhọn đâm 2 nhát thấu ngực nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm Phong liền bỏ trốn. Mạnh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an huyện An Lão phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra.

Sáng sớm ngày 10/11, công an huyện An Lão đã bắt giữ Sơn, Cường, Trung, Thắng khi đang lẩn trốn ở xã An Đồng, huyện An Dương. Trưa cùng ngày, nghi can dùng dao đâm thấu ngực nạn nhân là Vũ Văn Phòng đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ con dao được cho là hung khí gây ra vụ giết người.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.