Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới

TPO - Không khỏi bỡ ngỡ khi được chuyển tới ngôi nhà mới, có em cứ khó thút thít, lủi thủi một mình. Em khác lại nhanh hòa nhập cùng những người bạn mới.

Chiều 23/8, có mặt tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (trực thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Hà Nội, trụ sở tại xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội), phóng viên Tiền Phong chứng kiến các em nhỏ được chuyển từ chùa Bồ Đề đến đây, đang được các cô chăm nuôi cho ăn uống bữa chiều.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 1

Nơi ở mới khang trang của trẻ em chùa Bồ Đề.

Nhìn sắc thái các em đều rất tươi tỉnh, 8 em có thể tự ngồi xúc cơm trong tô ăn rất ngon lành, một số em chạy nhảy tung tăng, trong khi số khác dường như còn thấy lạ lẫm môi trường mới nên vẫn khóc thút thít.

Ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm cho biết, ngày 22/8 trung tâm tiếp nhận 17 người từ chùa Bồ Đề chuyển đến, trong đó có 7 trẻ tàn tật, 1 người già, còn lại là trẻ mồ côi. Trong số này có cháu Kiều Ung Thủy nhỏ tuổi nhất (mới được 2 tháng tuổi) đã được chuyển xuống khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh để các cô chăm nom tốt hơn.

16 cháu khỏe mạnh hơn được chăm sóc ở khu nhà trẻ số 7, rộng khoảng 60m2 với đầy đủ trang thiết bị. Riêng cụ già được bố trí ở khu vực dành cho người lớn tuổi.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 2

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) rộng 5,3 héc - ta, hiện đang nuôi dưỡng 340 người theo chế độ bảo trợ xã hội.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 3

Ngày 22/8, 17 trẻ và 1 cụ già đã được chuyển từ chùa Bồ Đề về Trung tâm để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 4

15 em được tập trung nuôi dưỡng tại nhà trẻ số 7. Ngày đầu tới đây, các em đều tỏ ra bỡ ngỡ, lạ lẫm, khóc thút thít, đòi về lại chùa. Các cô phải thức trắng đêm để dỗ dành các em.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 5

Mỗi ngày, các em được ăn 4 bữa vào 7h, 10h, 15h và 19h.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 6

Đa số các em đều khỏe mạnh và có thể tự xúc cơm ăn.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 7
Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 8

Bên cạnh các cô, các anh chị lớn tuổi ở trung tâm cũng rất quan tâm, chắc sóc các em chu đáo.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 9

Theo Giám đốc trung tâm, thời gian tới, nếu trẻ nào chưa có giấy khai sinh sẽ được làm sớm. Trẻ nào có khả năng đi học sẽ được đăng ký cho đi học tại địa phương. Cháu nào không có khả năng đi học cũng sẽ được làm quen với âm nhạc, văn hóa, hội họa…(Trong ảnh là các em lớn tuổi được nuôi ở trung tâm nhiều năm nay).

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 10

Cơ sở mới này khá khang trang, rộng rãi, đáp ứng tiêu chuẩn bảo trợ xã hội.

Trẻ chùa Bồ Đề quây quần trong ngôi nhà mới ảnh 11

Sắp tới, dự kiến sẽ còn một số trẻ ở chùa Bồ Đề được chuyển tới đây.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.