Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... ‘phê bình'

TPO - Xác định là vụ dâm ô hàng loạt trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM là vụ việc nghiêm trọng, Ban Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM (LĐTB&XH) thống nhất đề xuất UBND TPHCM hình thức kỷ luật “Phê bình nghiêm khắc” đối với Phó giám đốc Sở Trần Ngọc Sơn.

Ngày 25/12, bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 lĩnh vực lao động- người có công và xã hội, trao đổi với báo chí, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết đã hoàn tất việc kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan đến vụ nhân viên quản lý hồ sơ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô hàng loạt trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Ông Lê Minh Tấn cho biết sau khi kiểm điểm, nhận thấy hành vi vi phạm tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội là nghiêm trọng, Sở LĐTB&XH đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét các hình thức kỷ luật tương xứng đối với các cá nhân có sai phạm.

Dự kiến ngày mai (26/12), hội đồng kỷ luật sẽ họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan như giám đốc, các phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM và Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Trần Ngọc Sơn.

Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... ‘phê bình' ảnh 1 Ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM

Đối với Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Trần Ngọc Sơn, ông Lê Minh Tấn cho biết ông Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TPHCM quản lý nên ban giám đốc sở đã đề xuất UBND TPHCM hình thức kỷ luật “phê bình nghiêm khắc”.

Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM cũng cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội lập hội đồng kỷ luật 2 cán bộ cấp trưởng phòng, gồm: Ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, Trưởng khu Quản lý đối tượng.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội cũng được yêu cầu xác định trách nhiệm của 20 cán bộ, nhân viên tại Phòng Phối hợp kiểm tra, Khu Quản lý đối tượng, Trạm Y tế có trong các ca trực ở các ngày xảy ra sai phạm và nghiêm khắc phê bình, đề nghị rút kinh nghiệm (nếu có) với những người này.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở LĐTB&XH tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan, bao gồm: Phó giám đốc Sở Trần Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐTB&XH Nguyễn Thành Phụng, Phó Phòng Bảo trợ xã hội (phụ trách Trung tâm Hỗ trợ xã hội) Lê Bá Hoàng, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội bà Nông Thị Bích Chuyển.

Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... ‘phê bình' ảnh 2 Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM nơi xay ra vụ việc đau lòng

Tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội, các cá nhân phải kiểm điểm là Giám đốc Võ Thị Thanh Kim; các Phó Giám đốc: Phạm Đình Lương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Thanh Quang; ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng phòng Quản lý hồ sơ; ông Trần Ngọc Quý, Trưởng phòng Quản lý đối tượng.

Tập thể ca trực trong các ngày xảy ra sai phạm cũng phải làm kiểm điểm. Ngoài việc bị xử lý về mặt chính quyền, các cá nhân sai phạm còn bị xử lý về mặt Đảng (nếu là đảng viên). Thời gian kết thúc kiểm điểm chậm nhất vào ngày 15/12 và kết quả kiểm điểm phải xong trước ngày 20/12.

Trẻ bị xâm hại tại trung tâm bảo trợ, lãnh đạo sở bị... ‘phê bình' ảnh 3 Nhân viên Nguyễn Tiến Dũng, nghi can đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 3 đứa trẻ từ 13 - 15 tuổi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm

Như Tiền Phong đã thông tin, vừa qua, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn thuộc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM để điều tra về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Qua đơn thư tố cáo và thừa nhận của Nguyễn Tiến Dũng, cơ quan điều tra khẳng định đã đủ căn cứ xác định nhân viên này có hành vi dâm ô 3 bé gái từ 13 – 15 tuổi và thực hiện hành vi công khai trước mặt nhiều bé gái. Có nạn nhân bị ông Dũng xâm phạm nhiều lần gây bất ổn về tâm sinh lý, phải điều trị.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.