TPO - Ngày 31/5, Sở LĐ – TBXH phối hợp cùng UBND TX. Ba Đồn (Quảng Bình) tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” tại tỉnh Quảng Bình.
TPO - Theo Cục trưởng Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam, mỗi khi có vụ việc liên quan tới xâm hại trẻ em, mọi người đều nói có tới 17 cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ trẻ em sao nhưng mỗi cơ quan, tổ chức đều có trách nhiệm của mình nên mới có cảnh “công tranh, còn tội thì tránh”. Việc trẻ em đang hàng ngày đối mặt nhiều nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng là điều đáng lo hiện nay.
TPO - Việc mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các em nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) là vi phạm đời tư các em, ảnh hưởng tới tương lai các em sau này, nên Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị cơ quan chức năng xử lý, gỡ bỏ các hình ảnh này.
TPO - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, các cuộc gọi liên quan đến những vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng, đặc biệt các vụ liên quan xâm hại trẻ em trên mạng xã hội.
TPO - Một cô bé 7 tuổi được hàng xóm đưa vào bệnh viện do cô bé bị đánh đập tàn tệ ở nhà, thậm chí còn bị lạm dụng. Tại bệnh viện, các bác sĩ cũng rơi nước mắt khi cô bé năn nỉ họ đừng cứu mình, vì cô bé “không muốn sống nữa”.
TP - Bà Nguyễn Thuận Hải - Tổng đài trưởng Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em cho biết có tình trạng cán bộ địa phương thiếu hợp tác với tổng đài, gây khó khăn cho quá trình hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại trẻ em.
TP - Ngoài việc bổ sung các chế tài xử lý hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng cần trang bị cho các em những kỹ năng cơ bản để nhận biết sự nguy hiểm, phòng tránh bị lạm dụng.
TP - Xâm hại trẻ em đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, nhiều em nhỏ bị chính người trong gia đình hoặc cha mẹ bạo hành. Có ý kiến cho rằng, cần phải xử phạt nặng hơn đối với hành vi này, thậm chí có thể tước quyền làm cha mẹ.
Trong lúc đi chăn bò, bé gái N.T.T. (10 tuổi, ở Nghệ An) đã bị gã đàn ông hàng xóm nhiều lần giở trò đồi bại. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, gã đàn ông lại đưa cho bé gái 2.000 hoặc 20.000 đồng và yêu cầu không được nói với ai.
TP - “Hình thức thiến hóa học ở các nước đã được thực hiện. Nếu pháp luật Việt Nam đưa hình thức xử phạt này vào thì ít nhất phải giảm được 50% vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trong tương lai”, ĐB Nguyễn Ngọc Phương đề xuất ngày 27/5 khi Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.
TPO - Sáng 27/5, đoàn giám sát báo cáo Quốc hội kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Một clip 30 phút sẽ được lần đầu trình chiếu trước khi Quốc hội dành cả ngày cho ý kiến.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng đoàn giám sát nêu vấn đề khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em" ngày 27/4.
TPO - Một video clip khoảng 30 phút phản ánh về tình hình xâm hại trẻ em được Đoàn giám sát trình chiếu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 27/4.
TPO - Sau khi công an tiếp nhận tin báo và qua làm việc lấy lời khai, 'nạn nhân' thừa nhận vết thương là do tự dùng vật nhọn rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.
TPO - Ngày 28/2, đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” họp phiên thứ ba, cho ý kiến về kết quả giám sát. Dự kiến, báo cáo sẽ được trình chiếu trước Quốc hội bằng video clip.
TP - Chiều 15/1, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành về việc thực hiện chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em. Đại biểu Quốc hội đề nghị học tập các nước phát triển, tiêm thuốc cho các đối tượng để triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ, trẻ em.
TPO - Trước thông tin một số học sinh nữ trường THCS Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội) nghi bị ép vào đường dây mua bán trinh tiết, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản đề nghị các cơ quan địa phương vào cuộc xác minh, xử lý.
TPO - Xác định là vụ dâm ô hàng loạt trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM là vụ việc nghiêm trọng, Ban Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM (LĐTB&XH) thống nhất đề xuất UBND TPHCM hình thức kỷ luật “Phê bình nghiêm khắc” đối với Phó giám đốc Sở Trần Ngọc Sơn.
TPO - Chiều 26/11, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có công diện gửi lãnh đạo các địa phương khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Do thời gian gần đây hàng loạt vụ xâm hại, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em xảy ra đã khiến dư luận bức xúc.
TPO - Sau khi nhận tin một số cháu bé tố bị cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB&XH TPHCM) dâm ô, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản kiến nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm, bảo vệ các nạn nhân.
TPO - Tính từ ngày 01/01/2015 đến tháng 6/2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 322 trẻ em bị xâm hại liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán hoặc trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc.
Dựa vào lời khai ban đầu của ông Nhị, tường trình của gia đình bé gái 13 tuổi, cơ quan chức năng xác định ông Nhị có dấu hiệu phạm tội "giao cấu với trẻ em".
TPO - Muốn phát huy được quyền tham gia của trẻ em điều quan trọng là phải tôn trọng các em, hãy để các em nói lên tiếng nói, suy nghĩ, quan điểm của mình, người lớn không phải cái gì cũng biết hết. Đó là những chia sẻ của bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, tại hội thảo: “Kinh nghiệm triển khai mô hình hội đồng trẻ em”.