Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và thuyền trưởng đội Đà Nẵng-Việt Nam Wendy Tuck bên mô hình thuyền buồm được BTC trao tặng. Ảnh: Thanh Trần.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và thuyền trưởng đội Đà Nẵng-Việt Nam Wendy Tuck bên mô hình thuyền buồm được BTC trao tặng. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Tối 22/2, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức cuộc đua thuyền buồm Vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016 đã tổ chức Lễ trao giải cho ba đội về đầu hành trình từ Úc – Đà Nẵng mang tên “Khám phá mới của Châu Á”.

Buổi lễ đặc biệt có sự tham dự của Ngài Robin Knox-Johnston, nhà sáng lập và chủ tịch của Cuộc đuaThuyền buồm Vòng quanh Thế giới, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và hơn 200 thủy thủ các đội đua. Ngài Robin Knox-Johnston, nói: “Các thủy thủ đã vượt qua một hành trình dài, với nhiều thử thách sóng to, gió lớn, nguy hiểm. Tuy cuộc đua chưa kết thúc nhưng tất cả các đội đã chứng tỏ được nỗ lực của mình qua chiến thắng của từng chặng”.

Ở chặng này, đội Derry~Londonderry~Doire về nhất, đội Garmin về thứ hai và đội GREAT Britain về thứ ba. Riêng đội thuyền Đà Nẵng – Việt Nam về thứ 6. Tại buổi Lễ, Ban tổ chức Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới 2015-2016 đã trao tặng mô hình thuyền buồm Đà Nẵng-Việt Nam cho đại diện UBND thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 17/2, đoàn thuyền Clipper Race 2015 – 2016 đã cập cảng Sông Hàn trong sự đón chào nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng. Những ngày lưu lại thành phố biển này, các đội đua tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí để hiểu biết sâu hơn về thành phố và con người Đà Nẵng, Việt Nam.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 1

Ngài Robin Knox-Johnston, nhà sáng lập và chủ tịch của Cuộc đuaThuyền buồm Vòng quanh Thế giới có mặt tạ Lễ trao giải. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 2

Thủy thủ đội Đà Nẵng – Việt Nam diện áo dài đi dự lễ. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 3

Đội đua giành giải “Tinh thần xã hội”. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 4

Đội Derry~Londonderry~Doire chiến thắng chặng Úc – Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 5

Về nhì là đội Garmin. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 6

 Đội GREAT Britain về thứ ba. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 7

Đội Việt Nam với vị trí thứ 6. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 8

Thủy thủ đội Derry~Londonderry~Doire vui mừng trong chiến thắng. Ảnh: Thanh Trần.

Trao giải đua thuyền Vòng quanh thế giới - chặng Đà Nẵng ảnh 9

Buổi lễ có sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và hàng trăm thủy thủ. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.