Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào giữa tháng 11, Nhà đấu giá Sotheby’s Paris (Pháp) sẽ đấu giá các tác phẩm của 3 danh họa là Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Nguyễn Tường Lân. Đây là các danh họa xuất thân từ trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi được xem là chiếc nôi thiết lập một chuẩn mực mới cho mỹ thuật Việt Nam.

Cuộc đấu giá mang tên là Magnificence and Regality (Sự tráng lệ và vương giả) sẽ trưng bày các tác phẩm của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Nguyễn Tường Lân.

Đây là tác phẩm được các danh họa sáng tác từ khoảng năm 1935 đến 1970 và nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Hoàng thân Bửu Lộc. Các tác phẩm được thể hiện với nhiều chất liệu khác nhau, trong đó có kiệt tác tranh lụa được hoàn thiện tinh xảo, những bức bình phong sơn mài lộng lẫy, tất cả đều được các nhà phê bình đánh giá là tiêu biểu mỹ thuật hiện đại của Việt Nam.

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 1

La mère et l’enfant (Mẹ và Con)- Lê Phổ.

Theo thông tin trước cuộc đấu giá, các tác phẩm hiện diện lần này có giá trị khởi điểm khá cao như bức Canard et Lotus (Vịt và sen) của Lê Phổ giá khởi điểm ước tính 370.000 đến 530.000 USD (khoảng 9 tỷ đến 13 tỉ đồng), L'heure du thé en famille (Giờ uống trà của gia đình) - Lê Phổ, có giá khởi điểm 127.000 đến 190.000 USD (3 tỷ đến 5 tỷ đồng), Liliums (Hoa ly) và La Bataille de Coqs (Đá gà) – Vũ Cao Đàm đều có giá khởi điểm ước tính 160.000 đến 265.000 USD (4 tỷ đến 7 tỷ đồng); Femme assise (Người phụ nữ đang ngồi) – Nguyễn Tường Lân, giá khởi điểm từ 160.000 đến 265.000 USD (4 tỷ đến 7 tỷ đồng)…

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 2

La bataille de coqs (Đá gà)- Vũ Cao Đàm.

Trước cuộc đấu giá, từ 3/11 tới 6/11 Nhà đấu giá Sotheby’s Paris sẽ tổ chức chương trình triển lãm dành cho công chúng tại phòng trưng bày của Sotheby's Paris.

Ông Pierre Mothes, Phó Chủ tịch Sotheby's Pháp cho biết: “Bộ sưu tập lần này được ví như chén Thánh của nền mỹ thuật Việt Nam, thể hiện phần nào nguồn gốc và lịch sử hoàng gia đáng nhớ, bối cảnh phong phú đằng sau các tác phẩm, cũng như sự hội tụ độc đáo của một số tên tuổi vĩ đại nhất thời École de Paris. Các bức tranh đồng loạt kể lại một câu chuyện vượt khỏi giới hạn của thẩm mỹ: Nói lên mối quan hệ giữa người bảo trợ và nghệ sĩ, thể hiện sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, đồng thời cho thấy niềm đam mê thực thụ trong việc trau dồi nghệ thuật”.

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 3

Femme assise (Người phụ nữ đang ngồi) – Nguyễn Tường Lân.

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914-1990) là cháu 5 đời của vua Minh Mạng, năm 1958 Hoàng thân kết hôn với một phụ nữ Pháp và định cư tại Paris. Tại đây, Hoàng thân Bửu Lộc trở thành bạn thân với danh họa Lê Phổ và Vũ Cao Đàm.

Nhờ mối quan hệ này, Hoàng thân Bửu Lộc đã tìm hiểu về hội họa và sưu tầm được nhiều tranh quý của các danh họa Việt tại Pháp. Không chỉ thế, Hoàng thân Bửu Lộc còn tìm hiểu về những danh họa thuộc Trường Mỹ thuật Đông Dương và ông đã tìm được những bức tranh quý của danh họa Nguyễn Tường Lân để bổ sung vào bộ sưu tập.

Cùng ngắm một số bức tranh sẽ hiện diện tại Nhà đấu giá Sotheby’s Paris:

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 4

Lilium (hoa ly)- Vũ Cao Đàm.

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 5

Femme au voile (Người phụ nữ có mạng che mặt) - Lê Phổ.

Tranh tiền tỷ của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân lên sàn đấu giá Paris ảnh 6

Canard et Lotus (Vịt và Sen) - Lê Phổ.

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.