Trắng đêm cứu rừng ở 'chảo lửa' miền Trung

Lực lượng chống cháy rừng được huy động dập lửa
Lực lượng chống cháy rừng được huy động dập lửa
TP - Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều rừng thông trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đối mặt với hỏa hoạn. Hai ngày qua, hàng ngàn người dân cùng bộ đội, công an, dân quân tự vệ…bất chấp hiểm nguy trắng đêm cõng nước dập lửa, cứu rừng.

Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 29/6, tại xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), do thời tiết nắng nóng khốc liệt kéo dài, gió thổi mạnh, ngọn lửa bùng phát khiến đồi thông cháy đỏ cả một vùng trời. Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, cùng dụng cụ chữa cháy có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An cử trung tá Đậu Đình Thành, Phó Tham mưu trưởng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi dập lửa, làm đường băng cách ly vụ hỏa hoạn, không để đám cháy lây lan ra địa bàn khác, nhất là khu vực đông dân cư. Tối cùng ngày, hơn 200 hộ dân Diễn Châu tại khu vực bị hỏa hoạn uy hiếp phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Suốt hơn 6 giờ huy động đủ các loại máy móc phương tiện chữa cháy, đến 2 giờ 30 sáng 30/6 ngọn lửa đã được khống chế. Trước đó, vào lúc hơn 15 giờ ngày 29/6, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành cũng đã có mặt phối hợp với công an, chính quyền địa phương và người dân dập tắt vụ cháy rừng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đại úy Nguyễn Minh Quý, Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết: “Từ ngày 26 đến 29/6 ở huyện Diễn Châu liên tục xảy ra các vụ cháy rừng thông tuy nhiên, đã được kiểm soát”.

Trắng đêm cứu rừng ở 'chảo lửa' miền Trung ảnh 1 Mang từng chai nước tiếp ứng các chiến sỹ cứu hỏa… 

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An cho hay: “Cùng với việc huy động tăng cường lực lượng chữa cháy, BĐBP Nghệ An và người dân sở tại đã hỗ trợ một lượng lớn nước, sữa, động viên các chiến sỹ trực tiếp tham gia dập lửa cứu rừng”. Anh Phan Hùng Sơn, làm khuân vác ở chợ Vinh kể: “Nghe tin rừng thông ở Diễn Châu bị cháy, tôi cùng mấy anh em mượn chiếc xe bán tải nhỏ, mua vội 40 thùng nước khoáng, một ít đồ ăn khô rồi lên đường ngay.

Vượt quãng đường hơn 30km đến Diễn An, thấy lửa trên sáng cả góc trời. Từng người một, chẳng ai bảo ai, nối tiếp nhau trườn, bò lên dốc. Ngoài thùng nước khoáng cõng trên lưng, mỗi người cố gắng bỏ từng chai nước vào túi quần, lèn vào trong thắt lưng mang đến tiếp ứng cho bộ đội, công an đang cứu rừng. Do tiếp xúc gần với đám cháy, ai nấy đều vã mồ hôi, khát khô họng”.

Xung quanh ngọn đồi đang bốc hỏa ngùn ngụt, hàng ngàn người lên xuống như con thoi, tiếng còi cứu hỏa hú từng tràng dài. Những đoạn nào đường thoáng, dân huy động xe máy chở nước uống hỗ trợ. Đoạn nào dốc, cây cối rậm rạp thì đội quân cứu hộ lần dò theo từng lối mòn, băng qua từng phiến đá, tiếp ứng từng chai nước, gói mì tôm. Tình nguyện tiếp ứng nước uống cho các lực lượng chữa cháy, từ đầu tháng 6 đến nay, anh Phan Hùng Sơn cùng đội cửu vạn chợ Vinh đã huy động được trên 200 thùng nước khoáng cùng một lượng lớn thực phẩm tiếp tế. 

Đợt cao điểm nắng nóng tháng 6/2020, tỉnh Nghệ An xảy ra 57 vụ cháy, trong đó có 34 vụ cháy rừng, thảm thực vật. Từ 26/6 đến 29/6 đã xảy ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp từ huyện Yên Thành lan sang Diễn Châu. Cảnh sát PCCC đã huy động hơn 200 lượt xe, cùng 1.500 cán bộ chiến sỹ tham gia phối hợp với các lực lượng khác chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng khốc liệt, khói độc bủa vây. 

Ngày 29/6, tại Hà Tĩnh, một vụ cháy rừng tại rừng xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, lan sang xã Sơn Long, xã Sơn Trà huyện Hương Sơn. Hai huyện này đã huy động khoảng 500 người gồm kiểm lâm, bộ đội, công an tiếp cận, sử dụng các phương tiện dập lửa. Vụ hỏa hoạn thiêu trụi khoảng 30ha, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5-7 ha. “Sáng 30/6, đám cháy đã được dập tắt nhưng đến gần trưa lại bùng phát trở lại. Do địa hình hiểm trở, thời tiết hanh khô nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn”, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ nói. 

Ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có công điện khẩn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, không ứng cứu kịp thời, để gây ra thiệt hại lớn. 

MỚI - NÓNG