Trăn 'khủng' quấn chết khỉ trên núi Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 10/10, ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay một con khỉ trên núi Sơn Trà đã bị trăn gấm quấn chết.

Sự việc được phát hiện vào chiều 9/10, khi nhóm Chung tay cứu cộ và bảo tồn động vật doang dã Sơn Trà đang trên đường đi tìm một chú khỉ bị thương để chữa trị. Khi tới đoạn đường Lê Văn Lương thì phát hiện bên vệ đường có một con trăn đang quấn chặt chú khỉ. Xung quanh là một đàn khỉ đang…. theo dõi.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã có mặt cùng nhóm bạn trên gỡ con khỉ ra khỏi trăn. Tuy nhiên khỉ đã bị quấn chết. Đây là loại khỉ vàng, không phải nữ hoàng linh trưởng - voọc chà vá chân nâu được xếp hạng nguy cấp.

Trăn 'khủng' quấn chết khỉ trên núi Sơn Trà ảnh 1

Khỉ bị trăn quấn chặt, khi gỡ ra đã chết.

Con trăn gấm cũng khiến mọi người bất ngờ vì dài hơn 4m, nặng khoảng 30kg. Hiện lực lượng chức năng đã đưa trăn về chăm sóc, khi trăn khỏe lại sẽ thả về núi Sơn Trà.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Thanh Trúc (nhóm Chung tay cứu cộ và bảo tồn động vật doang dã Sơn Trà) cho hay khu vực phát hiện trăn quấn khỉ là địa điểm đàn khỉ thường hay xuống tìm kiếm thức ăn, người dân vẫn thường mang bánh kẹo, trái cây… lên đây để dụ khỉ. Nhiều gia đình còn thích thú dẫn theo con nhỏ.

“Tôi thấy rất nguy hiểm cho cả người lẫn động vật. Con trăn to như thế nếu quấn một người lớn cũng khó lòng gỡ ra, đừng nói tới em nhỏ, hoàn toàn nguy hại tới tính mạng. Trong trường hợp khác, con người có thể bắt, đánh đập trăn khi phát hiện”, chị Trúc lo lắng.

Trăn 'khủng' quấn chết khỉ trên núi Sơn Trà ảnh 2

Con trăn dài hơn 4m, nặng khoảng 30kg.

Chị Trúc nói thêm, từ sự việc này, người dân càng không nên mang thức ăn cho khỉ khi lên núi Sơn Trà – sự việc trước nay đã bị phản đối kịch liệt, để tránh những sự cố đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.