Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 81 Chỉ huy Đội tiêu biểu đã tham gia Lễ xuất quân trại hè huấn luyện Lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Đắk Lắk.

Trại hè huấn luyện Lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Đắk Lắk năm 2023 diễn ra trong 5 ngày (từ 28/7 đến 1/8/2023) tại Học viện Hải quân Việt Nam.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 1

Lễ xuất quân trại hè huấn luyện Lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/7, tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tổ chức Lễ xuất quân trại hè huấn luyện Lãnh đạo trẻ tương lai tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với sự tham gia của 81 học viên là Chỉ huy Đội tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 2

Lễ khai mạc Trại hè huấn luyện "Lãnh đạo trẻ tương lai"

Tối cùng ngày, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Huấn luyện kỹ năng, Nhà Văn hoá tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Học viện Hải quân Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Trại hè huấn luyện "Lãnh đạo trẻ tương lai" tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 3

81 học viên là Chỉ huy Đội tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia

Tham gia trại huấn luyện các em được trang bị các kỹ năng cần thiết của một Chỉ huy Đội như: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt Đội; kỹ năng sinh tồn; kỹ năng phòng, chống bạo lực học và xây dựng tình bạn đẹp; kỹ năng thực hành nút dây, cắm trại nhanh; kỹ năng phòng, chống cháy nổ; tham gia các chuyên đề, trải nghiệm với mô hình làm việc nhóm...

Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về chủ quyền biển đảo, truyền thống và những đóng góp to lớn của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 4

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu khai mạc

Trại hè huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho các em đội viên trong quá trình tổ chức các hoạt động phong trào Đội. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy các phong trào thi đua trong đội viên; đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội giỏi kỹ năng, vững nghiệp vụ trong tương lai.

Trước đó, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ xuất ngũ “Học kỳ Hải quân” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với chủ đề “Đi để trở về”.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 5

Các em được huấn luyện các bài học trong Hải quân và trang bị nhiều kỹ năng sống

Qua 6 ngày huấn luyện, các em được rèn luyện trong môi trường Hải quân, được huấn luyện các bài học trong Hải quân và trang bị nhiều kỹ năng sống. Trong Lễ xuất quân, ban tổ chức đã trao giấy chứng cho 60 chiến sĩ hoàn thành khóa huấn luyện, bên cạnh đó vượt lên tất cả đã có những chiến sĩ xuất sắc, luôn nỗ lực đã vượt lên trong suốt hành trình

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 6

Các chiến sĩ có thành tích xuất sắc được vinh danh

Ban tổ chức đã vinh danh 10 chiến sĩ có thành tích xuất sắc, nỗ lực, nhiệt tình, đóng góp vào các hoạt động chung của Đại đội trong suốt quá trình. BTC tặng Giấy khen cho các đồng chí cán bộ khung, điều phối viên, cộng tác viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trại hè huấn luyện lãnh đạo trẻ tương lai ảnh 7

Ban tổ chức vinh danh các chiến sĩ xuất sắc

Với chủ đề Tự hào - Tôi luyện – Trưởng thành – chương trình “Học kỳ Hải quân” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đã giúp các chiến sĩ được trải nghiệm trong môi trường Hải quân, rèn luyện các phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ giúp các em nâng cao tính kỷ luật, mạnh mẽ hơn, từng bước vượt qua thử thách và trưởng thành trong cuộc sống.

Các em hiểu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển đảo, nâng cao ý thức và trách nhiệm hơn trong việc tham gia tuyên truyền bảo vệ biển đảo, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.