Trả lại tên cho Bưu điện Hà Nội: Kết hợp 'đại tu' đồng hồ 4 mặt

Trả lại tên cho Bưu điện Hà Nội: Kết hợp 'đại tu' đồng hồ 4 mặt
TPO - Đại diện VNPT Hà Nội cho biết, để đổi tên bưu điện Hà Nội chỉ là 1 hạng mục nhỏ trong kế hoạch tổng thể chỉnh trang, sửa chữa tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Đơn vị đang xây dựng Đề án tổng thể, sau khi hoàn thành sẽ báo cáo với Thành ủy, UBND thành phố phê duyệt đề án và thực hiện.

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội tại số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được xây dựng, đưa vào sử dụng năm 1978 và từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn bó với hồ Hoàn Kiếm rất quen thuộc với người dân thủ đô. Đến nay, công trình đã trải qua 40 năm sử dụng, biểu tượng Bưu điện Hà Nội đã trở thành điểm di tích của người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên vừa qua, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định đổi tên Bưu điện Hà Nội thành VNPT Hà Nội. Việc thay đổi tên trên đã làm mất đi hình ảnh quen thuộc đối với người dân thủ đô. Dư luận, báo chí đã phản ánh rất nhiều về tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân Thủ đô mong muốn được giữ lại tên Bưu điện Hà Nội.

Về việc này “trả lại tên cho em” cho Bưu điện Hà Nội hiện đang được doanh nghiệp thay thế bằng dòng chữ VNPT Ha Noi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giữ tên “Bưu điện Hà Nội”. Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng từng ký văn bản gửi VNPT Hà Nội với nội dung đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, trong đó đề cập đến vấn đề phục dựng lại biển tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”.

Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn không thấy sự thay đổi nào liên quan đến dòng chữ trên.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 30/12, đại diện VNPT Hà Nội (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) cho biết, về việc này đơn vị đã có báo cáo trực tiếp cho đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Bí thư Thành ủy. Nói thêm về lịch sử tòa nhà, đại diện VNPT Hà Nội cho biết, giá trị di tích lịch sử văn hóa chính là Tháp đồng hồ 4 mặt chứ không phải là tòa nhà.

Tháp đồng hồ có lịch sử 40 năm chính là điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan khu vực Hồ Gươm, là hình ảnh gắn bó với hồ Gươm như một biểu tượng của Thủ đô. Dù được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nhưng đã xuống cấp và cần được “đại tu”. Do đó, chúng tôi đang xây dựng một đề án tổng thể để sửa chữa, trong đó thay thế, trả lại tên “Bưu điện Hà Nội” cũng là một phần hạng mục chỉnh trang trong đề án đó.

Đại diện VNPT Hà Nội khẳng định: “Sau khi đề án được UBND thành phố chấp thuận, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện ngay”. Tuy nhiên, vẫn chưa có thời gian hoàn thành đề án để gửi lên UBND và Thành ủy Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.