TPHCM thêm 12 ca nghi mắc COVID-19, 2 ca chưa xác định nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
Một khu vực bị phong tỏa vì liên quan ca nghi mắc COVID-19.
Một khu vực bị phong tỏa vì liên quan ca nghi mắc COVID-19.
TPO - Chiều 3/6, TPHCM ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính từ 7h sáng đến 17h chiều 3/6, TPHCM ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố vào buổi trưa cùng ngày.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, TPHCM cũng đã ghi nhận 18 trường hợp ghi mắc COVID-19.

Như vậy, trong ngày 3/6, TPHCM ghi nhận 30 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 19 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố vào trưa ngày 3/6 (BN7954-BN7972), 11 trường hợp đang chờ công bố.

TPHCM thêm 12 ca nghi mắc COVID-19, 2 ca chưa xác định nguồn lây ảnh 1

Lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nghi mắc mới.

Theo HCDC, tính từ 18h ngày 2/6 đến 17h ngày 3/6, TPHCM đã ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp trong đó 28 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước.

28 trường hợp này phân bố ở 11 quận, huyện, cụ thể: Gò Vấp ghi nhận số lượng nhiều nhất với 12 trường hợp; quận 3 có 2 trường hợp, quận 5, quận 6, quận 11, quận 8, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và huyện Hóc Môn mỗi nơi 1 trường hợp; 4 trường hợp ở Bình Thạnh và 3 trường hợp ở Bình Tân.

Có 2 trường hợp đang điều tra, xác minh nguồn lây gồm trường hợp cư trú tại quận Bình Tân là làm việc tại bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn và trường hợp cư trú tại TP Thủ Đức đi khám bệnh tại Bệnh viện Đức Khang.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.