TPHCM lên tiếng về lệnh phong tỏa ổ dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đều cho rằng, việc phong tỏa một chung cư tại quận 1 là phù hợp với các quy định. Lãnh đạo quận 1 cũng có những phân tích sâu hơn về tình hình ổ dịch xuất hiện trên địa bàn.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 21/2, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết, việc phong tỏa chung cư Nguyễn Du khi phát hiện ổ dịch COVID-19 là giải pháp nhằm kiểm soát tốt nhất nguy cơ lây nhiễm. Đứng trước việc phát sinh các ca nhiễm ở địa phương, chính quyền và y tế cơ sở đã thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Y tế và Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 18/2, Trạm Y tế phường Bến Nghé tiếp nhận thông tin về việc các hộ dân tại chung cư Nguyễn Du có triệu chứng mắc COVID-19 và xác định có 6 F0. Đến 20/2, phường tiến hành xét nghiệm nhanh toàn bộ khu dân cư, ghi nhận thêm 17 trường hợp. Tổng cộng phường phát hiện có 25 ca F0 thuộc 15 hộ gia đình trên tổng số 65 hộ tại chung cư.

TPHCM lên tiếng về lệnh phong tỏa ổ dịch COVID-19 ảnh 1

Lệnh phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp chống dịch là phù hợp để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm

Địa phương đã xử lý ổ dịch tại cộng đồng và quyết định tạm thời phong tỏa trong 24 giờ để xét nghiệm lần 2 với mục đích kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây nhiễm, tránh phát sinh ca nhiễm dẫn đến tình huống phức tạp.

Tuy nhiên, quyết định phong tỏa để phòng dịch đã vấp phải sự phản ứng của cộng đồng khi cho rằng lệnh phong tỏa không phù hợp với các quy định về thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.

Lý giải về lệnh phong tỏa, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Duy An, Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết, qua đánh giá mức độ giao lưu, phường xác định đây là chung cư nhỏ, khá đông dân và buổi trưa có nhiều người đến gửi xe và tập trung ăn uống nên nguy cơ lây nhiễm ở mức cao. Vì vậy, căn cứ trên các văn bản hướng dẫn của ngành y tế, phường quyết định phong tỏa tạm thời chung cư Nguyễn Du để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Đến ngày 21/2, trạm y tế phường xác định dịch cơ bản được kiểm soát và quyết định kết thúc thời gian tạm thời phong tỏa khu chung cư. Các bước khoanh vùng, xử lý nguy cơ lây nhiễm vẫn được thực hiện chặt chẽ, người dân sẽ được xét nghiệm 5 ngày/lần theo mẫu gộp hộ gia đình đến khi không còn phát hiện F0. Với những trường hợp F1 đã âm tính được đi lại nhưng giới hạn giao tiếp và khai báo y tế để theo dõi sức khỏe và không được tham dự sự kiện tập trung quá 10 người.

Ngoài ổ dịch tại quận 1, trên địa bàn thành phố còn một ổ dịch nguy hiểm khác tại một tu viện ở phường 5, quận Gò Vấp. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, tu viện này có giấy phép hoạt động theo quy định. Cơ sở này đang nhận hỗ trợ 140 học sinh tuổi từ 11 trở lên theo học từ lớp 6 đến lớp 12. Ngoài ra, tu viện còn có 20 linh mục, tu sĩ thường xuyên ăn, ở, sinh hoạt tôn giáo.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, ngoài 54 trường hợp dương tính đã được xác định đến ngày 21/2, kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần chỉ phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính khác. Những người nhiễm bệnh hầu như không có triệu chứng, ổ dịch tại tu viện cơ bản đã được kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.