TPHCM: Không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam tối 21/11 cả nước có 76 trường hợp tử vong ở 15 tỉnh thành nhưng không có trường hợp nào ở TPHCM.

Cụ thể, trong 24 giờ qua trên địa bàn cả nước ghi nhận 9.889 trường hợp mới mắc COVID-19. Từ 17 giờ 30 ngày 20/11 đến 17 giờ 30 ngày 21/11 ghi nhận 76 ca tử vong. Trong đó, tại Bình Dương (15), Long An (8 ), An Giang (7), Đồng Nai (7), Tiền Giang (6), Cần Thơ (6), Tây Ninh (5), Kiên Giang (5), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Quảng Ngãi (1), Cà Mau (1).

Trong ngày, TPHCM là địa phương có số ca mắc mới cao nhất với 1.265 trường hợp nhưng không có thông tin về số bệnh nhân tử vong. Trước đó ngày 19/11 thành phố có 1.339 ca mắc mới và 55 ca tử vong; ngày 20/11 thành phố có 1.046 ca mắc mới và 42 trường hợp tử vong.

TPHCM: Không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 trong ngày ảnh 1

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến số 3 trên địa bàn TPHCM

Sau khi bản tin của Bộ Y tế được phát đi, phóng viên báo Tiền Phong đã liên lạc với ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) để tìm hiểu về thông tin TPHCM không có ca tử vong trong ngày.

Sau khi kiểm tra, rà soát nhanh các thông tin, số liệu được các địa phương báo cáo về trong ngày, ông Nguyễn Đình Anh cho biết, bản tin được đăng tải trước khi Sở Y tế TPHCM gửi số liệu báo cáo nên không kịp cập nhật. Sau khi Cục Quản lý, khám chữa bệnh liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, thông tin ban đầu được biết số ca tử vong trong ngày tại thành phố khoảng 50 trường hợp. Số liệu trên sẽ được cập nhật và báo cáo vào ngày mai.

Theo Cổng thông tin COVID-19 TPHCM, tính đến chiều 21/11 trên địa bàn hiện có 11 quận huyện thuộc vùng vàng và 11 quận huyện thuộc vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Ở tuyến quận huyện, tại Cần Giờ vẫn còn 2 xã thuộc vùng cam tương ứng với nguy cơ cao là xã An Thới Đông và xã Bình Khánh.

TPHCM: Không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 trong ngày ảnh 2

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện thêm 1.200 đến 1.400 trường hợp mới mắc COVID-19, riêng ngày 18/11 ghi nhận 1.609 ca. Hiện nay, số ca nhập viện mỗi ngày đang cao hơn số ca xuất viện, hơn 40.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Số ca tử vong mỗi ngày cũng đang ở mức cao với trên dưới 40 trường hợp.

Để thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới khi F0 đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, vắc xin cơ bản đã đạt độ bao phủ ở nhóm người trưởng thành, Sở Y tế TPHCM vừa có đề xuất khẩn với Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Trong bối cảnh số ca bệnh nhập viện mỗi ngày vẫn ở mức cao, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã kích hoạt Tổ điều phối chuyển viện do Thanh tra Sở và Nghiệp vụ Y phụ trách để hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn khi cần chuyển viện, tăng khả năng thu dung, điều trị người bệnh.

MỚI - NÓNG