TPHCM: Bác tin đồn đầu tư 12.000 tỷ đồng 4 tuyến đường tại Thủ Thiêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến 4 tuyến đường trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm có thông tin cho rằng tổng đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã bác thông tin trên và cho biết, khoản đầu tư chỉ hơn 8.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh chiều 16/2, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, thời gian qua nhiều thông tin cho rằng 4 tuyến đường trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) có chiều dài 11,9 km, với tổng đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, đây là thông tin không chính xác.

Theo ông An, toàn bộ 4 tuyến đường trên có tổng vốn hiện tại là 8.265 tỷ đồng, riêng chi phí xây dựng hơn 6.500 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư được phê duyệt ngày 28/10/2013, sau có thêm phụ lục hợp đồng tháng 6/2017. Đến nay, công trình đã khởi công, thi công đạt khoảng 85%.

TPHCM: Bác tin đồn đầu tư 12.000 tỷ đồng 4 tuyến đường tại Thủ Thiêm ảnh 1

Tuyến đường kết nối khu Đô thị mới Thủ Thiêm với Quận 1 TPHCM qua hầm Thủ Thiêm

“Sắp tới để hoàn thành công trình cần quyết toán và đưa vào sử dụng, chúng tôi phải tiếp tục thêm một phụ lục hợp đồng. Vấn đề khó nhất hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư để thi công” - ông Hòa An nói.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, việc đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tạo động lực thu hút các nhà đầu tư làm hạ tầng, kết nối với khu công nghệ cao và các khu chức năng khác.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Hòa An cũng đã thông tin về đề án thu phí vỉa hè ở TPHCM. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thiện dự thảo và có tờ trình UBND TPHCM xem xét việc sử dụng vỉa hè. Hiện đề án đã gửi đi lấy ý kiến, thống kê của các quận huyện, thành phố Thủ Đức cùng các sở ngành liên quan nhưng chưa có phản hồi của địa phương.

“Sau khi hoàn thành dự thảo, trên cơ sở ý kiến các ngành, chúng tôi sẽ tham mưu để UBND TP ra quyết định. Việc thu sẽ triển khai theo đúng luật phí, lệ phí và thu theo công nghệ. Còn việc lấn chiếm các gầm cầu thì Chính phủ đã có quy định không được sử dụng gầm cầu làm nơi ở, bãi giữ xe và các mục đích khác. Tới đây chúng tôi sẽ lắp hàng rào ở các gầm cầu” - ông Hòa An khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.