TP Thuận An xác minh văn bản xin doanh nghiệp nửa tỉ đồng đón Tết 'vui tươi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến văn bản nghi của Văn phòng HĐND, UBND TP Thuận An (Bình Dương) "xin" tiền doanh nghiệp đón Tết, ngành chức năng đang họp khẩn để làm rõ.

Sáng 11/1, mạng xã hội lan truyền một văn bản có dấu đỏ được cho là do ông Đoàn Tấn Dũng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương) ký, gửi doanh nghiệp "xin" tiền đón Tết.

Nội dung văn bản ghi chung chung đề nghị doanh nghiệp "hỗ trợ" tiền để "giúp đơn vị hoàn thành công việc cần thiết" và "tập thể văn phòng HĐND-UBND đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ".

Trong văn bản này, chỉ gửi đích danh một doanh nghiệp nhưng "xin" đến 500 triệu đồng.

TP Thuận An xác minh văn bản xin doanh nghiệp nửa tỉ đồng đón Tết 'vui tươi' ảnh 1

Văn bản lan truyền trên mạng xã hội

Liên quan đến văn bản này, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho hay, đang triệu tập cuộc họp khẩn để làm rõ. Ông Tâm hứa, sau khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin cho báo chí và người dân được rõ.

Cũng theo ông Tâm, TP Thuận An không có chủ trương xin tiền doanh nghiệp, nhất là trong lúc khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, ông Đoàn Tấn Dũng cho hay, hiện đang họp liên quan đến văn bản nêu trên và "chưa thể thông tin gì thêm".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.