Công ty giảm tiền thưởng Tết, hàng trăm công nhân ngừng việc

0:00 / 0:00
0:00
Hàng trăm công nhân Công ty TNHH PouChen Viet Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã ngừng làm việc, kéo nhau ra đường vì công ty giảm tiền thưởng tết so với những năm trước.

Khoảng 12h trưa nay ngày 7/1, hàng trăm công nhân Công ty TNHH PouChen Viet Nam đã ngừng việc, kéo ra đứng tràn cầu vượt đi bộ băng qua quốc lộ 1K (giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Dương). Những người này còn đứng chặn ngang quốc lộ 1K, khiến phương tiện lưu thông qua đây đều phải dừng lại.

Công ty giảm tiền thưởng Tết, hàng trăm công nhân ngừng việc ảnh 1

Không đồng ý với việc giảm tiền thưởng tết, công nhân Công ty TNHH PouChen Viet Nam cùng nhau ngừng việc. Ảnh: Nha Mẫn

Theo tìm hiểu của Dân Việt, nhiều công nhân cho biết, do tiền thưởng Tết âm lịch năm nay (2022) bị giảm từ 7 triệu đến 10 triệu đồng so với tiền thưởng Tết âm lịch năm 2021 nên công nhân ngừng làm việc.

Công ty giảm tiền thưởng Tết, hàng trăm công nhân ngừng việc ảnh 2

Nhiều người đã tụ tập, đứng tràn xuống quốc lộ 1K gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh: Nha Mẫn

Anh H.T., một công nhân công ty cho biết: "Năm 2019, tiền thưởng tết âm lịch là gấp 2,0 lần so với năm trước. Đến năm 2020 tiền thưởng tết là gấp 1,98 lần. Còn tết năm nay công ty thông báo tiền thưởng tết gấp 1,54 lần (nhân với mức lương của mỗi người), nghĩa là giảm đến khoảng 1/4 so với mọi năm. Điều này khiến cho công nhân chúng tôi không thể chấp nhận được".

Theo một số công nhân, họ bức xúc vì số tiền thưởng tết giảm nhiều trong khi thời gian qua, khối lượng công việc công nhân phải làm là nhiều hơn trước. Những công nhân này dẫn chứng, có nhiều công đoạn bình thường làm 5 người, nhưng hiện nay công ty chỉ bố trí còn khoảng 3 đến 4 người làm. Vậy mà cuối năm số tiền thưởng lại thông báo giảm khá nhiều.

Công ty giảm tiền thưởng Tết, hàng trăm công nhân ngừng việc ảnh 3

Lực lượng chức năng kịp thời kêu gọi công nhân giải tán trở về công ty để được giải quyết. Ảnh: Nha Mẫn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, dùng loa vận động, kêu gọi công nhân giữ trật tự. Ngoài ra, lực lượng chức năng yêu cầu những người đứng tràn trên đường giải tán để xe cộ lưu thông, nếu không sẽ bị xử lý. Sau hơn 30 phút, nhiều công nhân trở về công ty.

Được biết, Công ty TNHH PouChen Viet Nam hiện có 16.000 công nhân lao động. Đây là công ty có số công nhân lớn tại Đồng Nai. Tháng 10/2021, công ty mới mở cửa hoạt động sản xuất trở lại. Trước đó, tháng 7/2021 công ty này phát sinh ổ dịch Covid-19 đầu tiên tại khu vực chợ Hóa An nên phải đóng cửa để phòng, chống dịch.

Về vấn đề thưởng tết, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 2.000 doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Trong đó, có hơn 1.000 doanh nghiệp chính thức báo cáo mức thưởng Tết bằng hoặc thấp hơn năm ngoái, chủ yếu là 1 tháng lương/người. Có 316 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng bình quân 8,1 triệu đồng/người. Những doanh nghiệp còn lại vẫn chưa chốt phương án cuối cùng.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, nhiều công đoàn cơ sở đã trực tiếp đàm phán thành công với chủ doanh nghiệp về lương, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Đây là việc làm nhằm giúp người lao động yên tâm làm việc. Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng mong muốn người lao động chia sẻ một phần khó khăn với doanh nghiệp để ổn định việc làm, thu nhập sau đại dịch.


Link gốc:

https://danviet.vn/cong-ty-giam-tien-thuong-tet-hang-tram-cong-nhan-ngung-viec-20220107163711853.htm?

Theo danviet.vn
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.