Tổng thống Zelensky đề xuất Nga - Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng

TPO - Việc Nga và Ukraine đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương sẽ là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hạ nhiệt xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.
Tổng thống Zelensky đề xuất Nga - Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phóng viên, ông Zelensky cho biết: "Khi nói đến năng lượng và quyền tự do hàng hải, việc đạt được kết quả về điểm này sẽ là tín hiệu cho thấy Nga có thể sẵn sàng chấm dứt xung đột".

“Chúng tôi đã thấy trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên, rằng có thể có một quyết định về an ninh năng lượng. Nói cách khác: Chúng tôi không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ, họ cũng không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Liệu việc này có thể giúp chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột không? Tôi nghĩ là có”, ông Zelensky nói.

Ukraine đã chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện đã làm giảm gần một nửa sản lượng điện của nước này. Hiện, Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu năng lượng từ các nước châu Âu.

Tổng thống Zelensky nói rằng, ông mong đợi "phản ứng tích cực hơn" từ cuộc bầu cử Mỹ. “Không phải vì sẽ có một tổng thống mới, mà vì hiện tại trọng tâm của Mỹ là các cuộc bầu cử và tôi nghĩ rằng điều đó có thể khiến bất kỳ tuyên bố gay gắt nào trở nên thách thức. Họ không muốn có thêm rủi ro".

Nhà lãnh đạo Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận cho cuộc xung đột. Vì ông Donald Trump - người tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ngay trong ngày đầu tiên - có thể trở lại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới.

Tổng thống Zelensky phủ nhận việc từng thảo luận với các nước phương Tây về thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình, theo đó Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy việc từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện do Nga nắm giữ.

“Rõ ràng là một số đối tác có thể nghĩ đến điều đó. Nhưng họ không truyền đạt trực tiếp điều này thông qua tôi, mà thông qua phương tiện truyền thông. Trong mọi cuộc thảo luận, chúng tôi đều nêu vấn đề đảm bảo an ninh, bao gồm cả gia nhập NATO”, ông nói.

Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva từ chối tham gia hội nghị.

Theo Financial Times
MỚI - NÓNG