Tổng thống Ukraine đến Manila, cảm ơn Philippines vì tham dự hội nghị hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thủ đô Manila của Philippines để thảo luận về quan hệ song phương.
Tổng thống Ukraine đến Manila, cảm ơn Philippines vì tham dự hội nghị hòa bình ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Pravda ngày 3/6 cho biết Tổng thống Zelensky đã đến Manila để hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

"Tôi đã đến Philippines và gặp Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương của chúng ta. Tôi cảm ơn Philippines vì đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vì lập trường rõ ràng về hành động của Nga, và vì đã ủng hộ các nghị quyết quan trọng của Liên Hợp Quốc. Ukraine có dự định mở đại sứ quán tại Manila trong năm nay để tăng cường hợp tác song phương", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, ông và người đồng cấp Philippines đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới tại Thụy Sĩ, cũng như tầm quan trọng của các nước Đông Nam Á tại sự kiện.

Ông Zelensky cảm ơn ông Marcos vì Manila quyết định tham dự tại hội nghị, mô tả đây là một “tín hiệu rất mạnh mẽ” hướng tới việc đạt được hòa bình ở Ukraine. Hiện chưa rõ Tổng thống Marcos sẽ tham dự hội nghị hay cử phái viên.

"Chúng tôi cũng thảo luận về hợp tác song phương, bao gồm cả việc xuất khẩu nông sản Ukraine sang Philippines”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine đến Manila, cảm ơn Philippines vì tham dự hội nghị hòa bình ảnh 2

Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã thăm Singapore hôm 1 - 2/6 và có một số cuộc gặp song phương, bao gồm cả với các nghị sĩ Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Zelensky cũng đã có bài phát biểu tại hội nghị Đối thoại Shangri-La.

Theo Reuters, Pravda
MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.