Tổng thống Putin chỉ huy lực lượng đặc nhiệm cá heo Crimea

Tổng thống Putin chỉ huy lực lượng đặc nhiệm cá heo Crimea
Việc Nga chính thức tiếp quản lực lượng đặc nhiệm cá heo Crimea sẽ có ích trong tác chiến hải quân dưới nước giữa Nga và phương Tây.

Tờ The Daily Mail của Anh cho hay, Nga chính thức thừa nhận đã tiếp quản lực lượng “đặc nhiệm cá heo” của Ukraine. Lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này có nghĩa là những sinh vật đã từng được huấn luyện này có thể sẽ có ích trong tác chiến hải quân dưới nước giữa Nga và phương Tây.

Lực lượng cá heo này đã từng được huấn luyện quân sự tại căn cứ huấn luyện nằm trong Viện Hải dương học Sevastopol ở Crimea, sau khi Liên Xô giải thể, Ukraine tiếp quản viện hải dương học này. Tháng 3/2014 khi Crimea sáp nhập vào Nga thì cá heo tại viện hải dương học này đã có.

“Hiện nay quyền quản lý của căn cứ này đã chuyển giao toàn bộ cho Bộ quốc phòng Nga”, quyền thống đốc của thành phố Sevastopol Sergey Menyailo nói.

Nga đã nắm và quản lý lực lượng tinh nhuệ cá heo số 13 cùng với số lượng cá heo nhất định. Những sinh vật này được huấn luyện dùng để tìm kiếm mìn, đặt mìn trên tàu chiến đối phương hoặc gắn dao đặc biệt và súng phía đầu của nó để tấn công thợ lặn đối phương. Còn một số được dùng để thực hiện các nhiệm vụ chống phá hoại và tìm kiếm cứu hộ.

Được biết, bốn chú cá heo trong quá trình huấn luyện đã được chuyển đến các trung tâm trị liệu ở Crimea để chữa một số triệu chứng bất thường như bại não, rối loạn tâm thần hay căng thẳng tâm lý.

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine neo thang, NATO cũng thường thuyên tuần tra tại khu vực Biển Đen, về mặt lý thuyết Nga có thể gửi lực lượng cá heo tấn công tàu của phương Tây.

Tháng 7/2014 một quan chức Ukraine yêu cầu trả lực lượng cá heo quay, nhưng bị Nga từ chối.

Năm 2013, trong số 5 con cá heo của lực lượng, có 3 con đã "đào ngũ” trong một lần tập trận tại Biển Đen, có nguồn tin cho rằng, những con cá này đi tìm người bạn đời, sau đó sẽ quay về.

“Vào mùa giao phối, nếu một con cá heo đực nhìn thấy 1 con cá heo cái, con đực có thể đi theo con cái ngay lập tức. Tuy nhiên trong khoảng 1 hoặc 2 tuần thì sẽ quay trở về”, sỹ quan hải quân Liên Xô cũ Yury Plyachenko nói. Cho nên khi phối hợp với những con cá heo “007” này cần phải xem xét đến tình huống này.

Trong thời chiến tranh Lạnh năm 1973, căn cứ huấn luyện cá heo Sevastopol của Liên Xô cũ bắt đầu sử dụng cá heo mũi chai cho hải quân. Căn cứ này là một trong 2 trung tâm huấn luyện cá heo tác chiến còn lại trên thế giới, một căn cứ khác nằm tại San Diego Mỹ, do Hải quân Mỹ điều hành.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG