Tổng thống Nga - Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này để thảo luận về vấn đề Ukraine.
Tổng thống Nga - Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/10 tại Astana (Kazakhstan), bên lề một hội nghị.

Theo ông Peskov, “có khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây liên quan đến hoà bình ở Ukraine".

Tờ Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào ngày 7/10 rằng nước này đã lên kế hoạch dàn xếp các cuộc đàm phán về Ukraine giữa Nga với bốn cường quốc phương Tây (Anh, Đức, Mỹ và Pháp) nhưng chưa có xác nhận chính thức về thông tin này.

Lần cuối cùng hai ông Putin - Erdogan gặp trực tiếp là vào giữa tháng 9 tại Uzbekistan bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Trước cuộc gặp sắp tới của hai nhà lãnh đạo tại Astana, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Ukraine.

“Thật không may, cả hai nước đều đã xa rời ngoại giao”, ông Cavusoglu nói, đề cập đến việc Nga và Ukraine đã dừng đàm phán trực tiếp sau cuộc gặp hồi tháng 3 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

“Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ và phức tạp hơn khi xung đột kéo dài. Một lệnh ngừng bắn phải được thiết lập sớm nhất có thể, càng sớm càng tốt.”

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi “hoà bình, công bằng” dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Một quá trình giúp đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của Ukraine nên bắt đầu. Không có lệnh ngừng bắn thì không thể nói về việc này”, ông Cavusoglu nói.

Nga cân nhắc họp thượng đỉnh với Mỹ tại G20

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva sẽ không từ chối cơ hội gặp gỡ giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ, Joe Biden, tại cuộc họp G20 vào tháng tới.

Theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng đàm phán với phương Tây về xung đột ở Ukraine nhưng vẫn chưa nhận được "lời đề nghị nghiêm túc" nào về việc đối thoại.

Ông nhắc lại việc các quan chức Mỹ, bao gồm cả phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, đã nói rằng Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng Nga từ chối.

“Đây là một lời nói dối. Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ đề nghị nghiêm túc nào”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng nhắc lại rằng Nga sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất nào liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình. “Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không bao giờ từ chối các cuộc họp. Nếu có một đề xuất, thì chúng tôi sẽ xem xét nó.”

Phát biểu về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Mátxcơva sẽ sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất nào nhưng không thể nói trước liệu điều này có dẫn đến kết quả hay không.

Theo Guardian, Tass
MỚI - NÓNG