Tổng thống Nga Putin muốn sớm gặp ông Kim Jong-un

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Trong bức điện gửi ông Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tương lai gần.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay, 15/8, đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nhận được điện chúc mừng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỉ niệm 73 năm Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ Nhật Bản.

Trong điện thư, Tổng thống Nga Putin gợi nhớ việc binh sĩ Triều Tiên và Xô Viết từng sát vai chiến đấu trong Thế chiến II.

Tổng thống Putin cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim trong tương lai gần, để thảo luận các vấn đề khu vực và quan hệ song phương.

“Tôi tin chắc rằng thông qua nỗ lực chung, Nga – Triều Tiên – Hàn Quốc có thể tiếp tục hợp tác cùng có lợi, bắt đầu bằng việc thực hiện các dự án ba bên”, ông Putin viết.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Nga Putin cho biết việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên sẽ đòi hỏi sự đảm bảo an ninh từ cộng đồng quốc tế, và Nga sẵn sàng chung tay trong vấn đề này.

Trước đó, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế với Triều Tiên.

Ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thay mặt gửi lời mời ông Kim Jong-un tới thăm Nga, có thể vào thời điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đông (EEF), 11 đến 13/9.

Tổng thống Nga Putin xác nhận việc gửi lời mời, tuy nhiên hiện chưa rõ lãnh đạo Triều Tiên có tham gia EEF hay không.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.