Tổng thống Nga Putin lần đầu thăm vùng Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Mariupol để thị sát một số địa điểm và trò chuyện với người dân địa phương, Điện Kremlin cho biết ngày 19/3.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin tới Mariupol bằng trực thăng. Ông tự lái xe đi dọc các tuyến đường của thành phố và dừng lại ở một số địa điểm.

Trong chuyến đi, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã báo cáo chi tiết với ông Putin về các công trình tái thiết trong thành phố và ở ngoại ô. Báo cáo đề cập đến việc xây dựng các khu dân cư mới, các cơ sở xã hội và giáo dục, cơ sở hạ tầng tiện ích và trung tâm y tế.

Tổng thống đã nói chuyện với cư dân quận Nevsky và đến thăm một căn hộ theo lời mời của một gia đình sống tại đó.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới Donbass.

Thành phố Mariupol thuộc vùng Donetsk. Nước Cộng hòa Tự xưng Donetsk đã sáp nhập Nga hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng không được Ukraine và phương Tây công nhận.

Tổng thống Nga Putin lần đầu thăm vùng Donbass ảnh 1
Thành phố Mariupol. Ảnh: Map4News

Trước đó hôm 18/3, ông Putin đã đến thăm bán đảo Crimea nhân kỷ niệm 9 năm sáp nhập khu vực này với Nga.

Tổng thống Nga Putin lần đầu thăm vùng Donbass ảnh 2

Tổng thống Putin thăm Crimea hôm 18/3. Ảnh: AP

Tại Crimea, Tổng thống Putin đã ghé thăm một trường nghệ thuật dành cho trẻ em và thăm Korsun – chi nhánh của Trung tâm Trẻ em quốc tế Artek nổi tiếng có từ thời Liên Xô. Ông cũng thị sát quá trình xây dựng Công viên Khảo cổ và Lịch sử Tauric Chersonesos.

Thống đốc thành phố Sevastopol thuộc Crimea – ông Mikhail Razvozhayev cho biết trên kênh Telegram cá nhân rằng ông Putin đã đến thành phố này bằng xe hơi.

Lần cuối cùng ông Putin đến Crimea là vào tháng 7/2020.

Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Ngày 18/3/2014, Tổng thống Nga Putin ký quyết định chính thức sáp nhập Crimea vào Nga. Động thái này không được Ukraine và phương Tây công nhận.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).