Ukraine áp lệnh trừng phạt Tổng thống Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh vào ngày 18/3, phê chuẩn đề xuất của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 141 pháp nhân và 300 cá nhân, bao gồm cả Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ukraine áp lệnh trừng phạt Tổng thống Syria ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: RT

Theo quyết định được đăng tải trên website của Tổng thống Ukraine hôm 18/3, ông al-Assad có thể bị phong tỏa tài sản và bị áp đặt một số biện pháp khác.

Ngoài ra, trong danh sách trừng phạt còn có Thủ tướng Syria Hussein Arnous, Ngoại trưởng Faisal Miqdad, một số công dân Iran và nhiều công dân Nga.

Trong số những thực thể pháp lý bị liệt vào danh sách đen có các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, đóng tàu và các công ty công nghiệp hàng không của Nga, bao gồm Kalashnikov, Almaz-Antey, nhà máy Ural.

Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế thương mại và vận chuyển tài nguyên, cấm tham gia tư nhân hóa ở Ukraine, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, thu hồi các giải thưởng của nhà nước Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.