![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) |
"Sớm thôi, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và sau đó sẽ có một thoả thuận, bao gồm cả phân chia lãnh thổ. Việc đó đang được thảo luận ngay bây giờ, khi chúng ta đang nói chuyện", ông Trump nói với các nhà báo hôm 21/3, ám chỉ một giải pháp khả thi cho các yêu cầu về lãnh thổ của cả hai bên
Bốn vùng lãnh thổ của Ukraine - tỉnh Kherson, Zaporozhye, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk - sáp nhập Nga vào mùa thu năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý. Kiev chưa bao giờ công nhận kết quả bỏ phiếu và tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực này, cũng như đối với Bán đảo Crimea - đã sáp nhập Nga từ năm 2014. Quân đội Ukraine hiện vẫn kiểm soát một số khu vực của Donetsk, Kherson và Zaporozhye.
Tổng thống Trump không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông cho biết đã có “những cuộc thảo luận rất hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói thêm rằng "chúng tôi đã đạt được thỏa thuận".
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước khi các cuộc họp về xung đột Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 24/3. Theo ông Keith Kellogg, đặc phái viên Mỹ về Ukraine, Washington có kế hoạch tổ chức "các cuộc đàm phán gián tiếp" với các phái đoàn Nga và Ukraine tại Ả-rập Xê-út.
Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yury Ushakov, mô tả các cuộc đàm phán sắp tới là "cuộc tham vấn" ở cấp độ chuyên gia.
Phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc thảo luận tại thành phố Jeddah (Ả-rập Xê-út) vào tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận, nhượng bộ lãnh thổ là một trong những vấn đề được nêu ra tại cuộc họp. Sau các cuộc đàm phán, Kiev cho biết sẽ đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày.
Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng ông cởi mở với ý tưởng ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh một số vấn đề cần giải quyết, bao gồm số phận của lực lượng Ukraine bị bao vây ở tỉnh Kursk của Nga, cũng như đảm bảo rằng Kiev sẽ không sử dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang và bổ sung quân số.
Trước đây, Nga đã phản đối lệnh ngừng bắn tạm thời, nói rằng họ muốn có một giải pháp lâu dài giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.
Cũng tại cuộc họp báo ngày 21/3, Tổng thống Trump cho biết ông "đã có một vài cuộc trò chuyện tốt đẹp ngày hôm nay" về Ukraine, mà không giải thích thêm.
Một nhà báo đã hỏi ông Trump rằng liệu ông có đưa ra thời hạn ngừng bắn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. "Không cần hạn chót, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn... Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thực hiện được điều đó", ông Trump nói.
Một phóng viên khác hỏi: “Vì sao ông không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga sau khi ông Putin từ chối lời đề nghị ngừng bắn của ông?"
Ông Trump trả lời: "Ông ấy không từ chối bất cứ điều gì, và họ đã bị áp lệnh trừng phạt, rất nhiều lệnh trừng phạt".