Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận chiến dịch nhằm vào Yemen chưa ngăn chặn được nhóm Houthi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Mỹ hôm 18/1 tiến hành cuộc không kích thứ năm nhằm vào các mục tiêu quân sự của phong trào Houthi ở Yemen, dù Tổng thống Joe Biden thừa nhận chiến dịch của Mỹ và Anh vẫn chưa ngăn chặn được các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận chiến dịch nhằm vào Yemen chưa ngăn chặn được nhóm Houthi ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố được đăng trên X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo cuộc tấn công mới nhất đã phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthi "nhằm vào phía nam Biển Đỏ và chuẩn bị được phóng". Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích được tiến hành bởi máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công, dù đến nay vẫn chưa thể ngăn được lực lượng Houthi tấn công các tàu thương mại và quân sự.

"Nói về hiệu quả, các cuộc tấn công có ngăn chặn được Houthi không? Không. Nhưng chúng tôi có tiếp tục không? Có", ông Biden nói trong cuộc trao đổi với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để có bài phát biểu về chính sách đối nội ở Bắc Carolina.

Khi được hỏi vì sao các cuộc tấn công dường như không ngăn chặn được Houthi, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - Sabrina Singh cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng Houthi sẽ dừng lại ngay lập tức". Bà Singh cho biết, kể từ khi chiến dịch chung của Mỹ và Anh bắt đầu hôm 12/1, các cuộc tấn công của Houthi đã có “quy mô nhỏ hơn”.

Vài giờ sau khi ông Biden phát biểu, một chỉ huy của Houthi - Yahya Saree cho biết trong một tuyên bố được ghi âm trước rằng lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa khác nhằm vào tàu chở hàng Chem Ranger của Mỹ. Vụ tấn công diễn ra trên Vịnh Aden, vùng biển phía nam Yemen.

Trước đó cùng ngày, quân đội Anh đã cảnh báo về một cuộc tấn công mới nhằm vào tàu bè cách bờ biển Yemen khoảng 160 km, cũng ở Vịnh Aden. Lầu Năm Góc cảnh báo rằng họ dự đoán lực lượng Houthi sẽ tiếp tục tấn công.

Hôm 17/1, quân đội Mỹ đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa phóng từ tàu và tàu ngầm nhằm vào 14 địa điểm do Houthi kiểm soát.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết: “Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết."

Trong nhiều tháng, phong trào Houthi đã tuyên bố tấn công các tàu ở Biển Đỏ mà họ cho rằng có liên quan đến Israel hoặc đang hướng tới các cảng của Israel. Các cuộc tấn công đặt ra câu hỏi liệu xung đột giữa Israel và Hamas có mở rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn hay không.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, chúng tôi không nghĩ mình đang có chiến tranh. Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh khu vực”, bà Singh nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG