Tổng thống Mỹ Biden nói tên lửa rơi ở Ba Lan có thể không phải từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và các đồng minh Tổ chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang điều tra vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan, nhưng thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân không phải do tên lửa bắn từ Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau khi họp với các lãnh đạo thế giới bên lề thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, để bàn về vụ nổ mà giới chức Ba Lan cho là do tên lửa Nga gây ra.

Khi được hỏi liệu có quá sớm để khẳng định tên lửa được bắn từ Nga hay không, ông Biden nói: “Thông tin ban đầu không cho thấy như vậy. Tôi không muốn nói chắc chắn cho đến khi điều tra xong, nhưng khó có khả năng đường bay từ hướng Nga, nhưng chúng tôi sẽ xem”.

Ông cho biết Mỹ và NATO sẽ điều tra đầy đủ trước khi hành động.

Nhà Trắng cho biết cuộc họp được ông Biden triệu tập, để bàn về vụ nổ ở làng Przewodow ở miền Đông Ba Lan, gần biên giới Ukraine.

“Chúng tôi nhất trí ủng hộ cuộc điều tra của Ba Lan để làm rõ vụ nổ gần biên giới, và chúng tôi sẽ bảo đảm xác định rõ điều gì đã xảy ra, sau đó quyết định bước đi tiếp theo”, ông Biden nói.

Lãnh đạo Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Anh tham gia cuộc họp. Tất cả đều là thành viên của NATO, trừ Nhật Bản.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.