THẾ GIỚI 24H: Tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan giáp Ukraine, hai người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Ba Lan đưa tin hai người đã thiệt mạng trong các vụ nổ ở làng Przewodow gần khu vực biên giới với Ukraine. Hiện chưa rõ nguyên nhân những vụ nổ này.

Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã triệu tập họp khẩn cấp với ủy ban quốc phòng của chính phủ.


Ba Lan đặt nhiều đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Piotr Muller cho biết quyết định nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác đã được đưa ra. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông tin về các vụ tên lửa rơi mà chỉ cho biết có một vụ nổ ở miền Đông khiến hai công dân Ba Lan thiệt mạng. Theo ông Muller, hội đồng an ninh Ba Lan đã tiến hành họp khẩn, và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Tuyên bố về vụ rơi tên lửa Nga ở Ba Lan là một hành động khiêu khích. Bộ Quốc phòng Nga gọi tuyên bố về vụ "rơi tên lửa Nga” ở Ba Lan là hành động khiêu khích. Bộ này nhấn mạnh rằng, vũ khí của Nga đã không tấn công gần biên giới quốc gia Ukraine-Ba Lan, và những bức ảnh chụp các mảnh vỡ được các phương tiện truyền thông Ba Lan công bố từ hiện trường vụ việc không liên quan gì đến vũ khí của Nga.


Ukraine nói Nga không kích nhiều thành phố và thủ đô Kiev. Quân đội Nga bị cáo buộc tiếp tục không kích các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Theo Reuters, tên lửa đã trút xuống các thành phố và khu vực bao gồm thủ đô Kiev, Lviv và Rivne ở phía Tây, Kharkiv ở phía Đông Bắc, Kryvyi Rih và Poltava ở trung tâm, Odesa ở phía Nam và Zhytomyr ở phía Bắc. (XEM CHI TIẾT...)


Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho các thông tin giúp triệt phá mạng lưới Al-Shabaab. Ngày 14/11, Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi, Kenya và Đại sứ Mỹ tại Somalia đại diện Chính phủ Mỹ công bố treo thưởng khoản tiền 10 triệu USD cho bất kỳ manh mối nào về các dòng tài chính bất hợp pháp của Al-Shabaab. Trước đó, Mỹ cũng treo thưởng tương tự cho người cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ các thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab gồm Ahmed Diriye, Mahad Karate và Jehad Mostafa - vốn bị quy là đứng đằng sau những vụ tấn công khủng bố ở Somalia, Kenya và các nước láng giềng khác khu vực Đông Phi.


Bắt giữ 50 nghi phạm liên quan vụ đánh bom khủng bố ở Istanbul. Ngày 15/11, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo nước này đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ngày 13/11 ở thành phố Istanbul, khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Phát biểu tại Quốc hội, ông Bozdag cho biết trong số những đối tượng bị bắt có một phụ nữ Syria, bị tình nghi cài bom trên phố đi bộ Istiklal ở Istanbul.


Iran phản đối các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Ngày 15/11, Iran đã phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào các cá nhân và thực thể của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani nêu rõ Iran phản đối các biện pháp trừng phạt của EU và cảnh báo nước này sẽ "đáp trả một cách hiệu quả và mạnh mẽ đối với các hành động thiếu tính xây dựng của EU".


EU chính thức triển khai kế hoạch huấn luyện quân đội Ukraine. Cộng hòa Séc, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), thông báo EU đã chính thức khởi động sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình với số lượng 15.000 binh sỹ. Séc cho biết quyết định chính thức có hiệu lực sau khi được công bố trên công báo của EU. Sứ mệnh huấn luyện quân đội Ukraine sẽ kéo dài trong 2 năm và được phân bổ 106,7 triệu euro.

MỚI - NÓNG