NATO triệu tập cuộc họp sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đại sứ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ họp vào ngày 16/11 theo yêu cầu của Ba Lan dựa trên Điều 4 của Hiến chương, sau khi xảy ra vụ tên lửa rơi ở vùng đất của Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.
NATO triệu tập cuộc họp sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan ảnh 1

Trụ sở của NATO ở Brussels. (Ảnh: Reuters)

Theo Điều 4, các thành viên có thể nêu bất kỳ vấn đề quan ngại nào, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh của mình, để thảo luận tại NATO.

Một nhà ngoại giao cho biết liên minh này sẽ hành động thận trọng và cần thời gian để xác minh chính xác vụ việc.

Ngày 15/11, Tổng thống Lithuania, một thành viên của NATO, ra tuyên bố cứng rắn, rằng “mọi tấc đất của NATO” cần được bảo vệ.

“Lo ngại về thông tin ít nhất 2 vụ nổ xảy ra ở Ba Lan tối nay. Giữ liên lạc chặt chẽ với những người bạn Ba Lan. Lithuania sát cánh với Ba Lan. Mọi tấc đất của NATO cần được bảo vệ!”, Tổng thống Gitanas Nauseda viết trên Twitter.

“Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, nhưng xảy ra cùng thời gian các tên lửa Nga đang tấn công Ukraine”, ông Nauseda viết trên Facebook.

Thủ tướng Ba Lan vừa triệu tập một cuộc họp khẩn của hội đồng an ninh quốc phòng, phát ngôn viên chính phủ cho biết trên Twitter.

Hội đồng, gồm các bộ trưởng quốc phòng, nội vụ, tư pháp và ngoại giao, cùng điều phối viên của cơ quan tình báo, là nơi bàn bạc và đưa ra những quyết định phối hợp về quốc phòng và an ninh quốc gia.

Vụ nổ mà lực lượng cứu hoả cho biết đã khiến 2 người thiệt mạng làm tăng lo ngại rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể lan rộng. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ liên quan.

Nếu kết quả điều tra xác định đúng tên lửa Nga gây ra vụ nổ, điều này có thể dẫn đến việc kích hoạt Điều 5 về phòng vệ tập thể, nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công nào vào một thành viên NATO cũng bị coi là tấn công vào toàn bộ liên minh, dẫn đến khả năng đáp trả quân sự.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG