Tổng thống Ba Lan bị chỉ trích vì yêu cầu Nga bồi thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga - Vyacheslav Volodin chỉ trích Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vì phát ngôn của ông về các khoản bồi thường chiến tranh từ Nga.
Tổng thống Ba Lan bị chỉ trích vì yêu cầu Nga bồi thường ảnh 1

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15/9, Tổng thống Duda nói rằng Đức bắt đầu Thế chiến II và tấn công Ba Lan, “sau đó Nga tham gia cuộc chiến này”. Do đó, Ba Lan “cũng nên yêu cầu Nga bồi thường”.

Tuyên bố này của ông Duda vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin. Ông Volodin cáo buộc Tổng thống Ba Lan làm sống dậy chủ nghĩa phát xít, và xúc phạm ký ức của những người đã “cống hiến mạng sống của họ cho sự tự do và độc lập của nhân dân Ba Lan.”

“Luật pháp Nga quy định các án phạt hình sự cho những tuyên bố như vậy. Các cơ quan giám sát cần nghiên cứu bình luận của ông Duda và có biện pháp thích hợp để buộc ông phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình”, ông Volodin viết trên Telegram.

Quan chức Nga nhắc lại về cái giá mà Liên Xô phải trả cho việc giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít, đó là mạng sống của 27 triệu người.

“Ngày nay Ba Lan có thể tồn tại như một quốc gia là nhờ vào đất nước của chúng tôi”, ông Volodin nói.

Bình luận của ông Duda được đưa ra một ngày sau khi hạ viện của Quốc hội Ba Lan bỏ phiếu yêu cầu Đức bồi thường 1,3 nghìn tỷ euro cho những thiệt hại phát sinh trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng nước này.

Cùng lúc đó, truyền thông Ba Lan đưa tin nghị sĩ đảng cầm quyền Jaroslaw Krajewski đã yêu cầu Cộng hòa Séc cắt 368 héc ta đất để bồi thường cho cho việc phân định biên giới Ba Lan-Tiệp Khắc (mà Warsaw cho là thiếu hợp lý) vào những năm 1950.

Theo RT
MỚI - NÓNG