Ukraine thừa nhận pháo kích Kherson

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Ukraine thừa nhận đứng đằng sau vụ pháo kích chết người ở Kherson (miền Nam nước này) hôm 16/9. Vụ tấn công khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Ông Mikhail Podoliak, phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Sáu xác nhận quân đội nước này đứng sau vụ pháo kích chết người ở Kherson và vụ ám sát 2 quan chức dân sự thân Nga ở Berdyansk (Zaporozhye). Tuy nhiên, ông Podoliak khẳng định đây không phải là hành động khủng bố mà là các cuộc tấn công hợp pháp nhằm vào các mục tiêu quân sự thuần túy.

“Tất cả những gì đã xảy ra ở Berdyansk, ở Melitopol, ở Kherson - đó đều là những mục tiêu quân sự hoàn toàn hợp pháp. Đó chắc chắn không phải là khủng bố hay hành động phạm tội”, ông Podoliak nói.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương vào sáng 16/9 khi 5 tên lửa từ pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS của Mỹ tấn công tòa nhà hành chính ở thành phố Kherson (hiện do Nga kiểm soát). Chính quyền địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân là những người qua đường.

Kirill Stremousov – một lãnh đạo của chính quyền quân sự - dân sự Kherson nói rằng cuộc tấn công được tiến hành nhằm mục đích tiêu diệt ông. Nhưng ông đã may mắn sống sót khi không có mặt ở tòa nhà hành chính vào thời điểm pháo kích mà đang tham gia một talk show trên truyền hình.

Ukraine thừa nhận pháo kích Kherson ảnh 1

Hiện trường vụ pháo kích ở Kherson. Ảnh: RIA Novosti

Ukraine thừa nhận pháo kích Kherson ảnh 2

Một nạn nhân trong vụ pháo kích ở Kherson. Ảnh: RIA Novosti

Ở Berdyansk (khu vực mà Nga kiểm soát thuộc Zaporozhye), 2 quan chức chính quyền quân sự - dân sự địa phương đã bị sát hại vào sáng 16/9. Danh tính 2 người này được xác định là ông Oleg Boyko (phụ trách vấn đề nhà ở và tiện ích), cùng vợ ông là Lyudmila (đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương).

Tuy nhiên, ông Podoliak không nhận trách nhiệm về cái chết của người đứng đầu cơ quan công tố Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk - Sergey Gorenko và trợ lý của ông là Yekaterina Steglenko. Hai người này đã thiệt mạng hôm 16/9 sau khi một quả bom phát nổ tại Văn phòng Tổng công tố ở Lugansk.

Ukraine thừa nhận pháo kích Kherson ảnh 3

Hiện trường vụ đánh bom ở Lugansk. Ảnh: RT

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 16/9 tại Samarkand (Uzbekistan), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả đối với những nỗ lực của Kiev trong việc thực hiện “các cuộc tấn công khủng bố”. Đến thời điểm hiện tại, Mátxcơva vẫn thể hiện sự kiềm chế, nhưng điều đó có thể sẽ không kéo dài.

“Chúng tôi đang chứng kiến những nỗ lực trong việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, nỗ lực phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đáp lại điều này với sự kiềm chế, hiện tại là thế. Nhưng nếu tình hình tiếp tục tiến triển theo hướng này, thì phản ứng của chúng tôi sẽ quyết liệt hơn.”

Gần đây, Nga đã thực hiện một vài cuộc tấn công “nhạy cảm” vào Ukraine, ông Putin nói và cho biết thêm rằng những cuộc tấn công như vậy nên được coi là một “lời cảnh báo” từ Mátxcơva. Tổng thống không nói rõ ông đề cập đến cuộc tấn công nào, nhưng trong tuần qua, quân đội Nga đã nhắm vào một số nhà máy điện và đập thuỷ lợi ở Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).