Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á

TPO - Cách đây hơn một giờ đồng hồ, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng đoàn tùy tùng đã cất cánh từ sân bay thuộc căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, bắt đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày tại 5 quốc gia châu Á.
Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One.

Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 2

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ và phu nhân hạ cánh xuống sân bay thuộc căn cứ không quân Andrews, bang Maryland.

Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 3

Từ sân bay thuộc căn cứ không quân Andrews, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống, phu nhân và đoàn tùy tùng rời nước Mỹ và chặng dừng chân tiếp theo là Hawaii.

Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 4

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Nhật Bản, tiếp đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Chuyến thăm kéo dài đến ngày 14/11.

Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 5

Đây là chuyến công du châu Á dài nhất của một Tổng thống Mỹ trong hơn 25 năm qua.

Tổng thống Donald Trump rời nước Mỹ, bắt đầu công du châu Á ảnh 6

Trong khuôn khổ chuyến công du 5 quốc gia châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ truyền tải thông điệp, thế giới đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết, Mỹ sẽ tự chuẩn bị mọi biện pháp phòng vệ để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên nếu cần thiết.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.