Tổng thống Brazil bất ngờ tuyên bố 'nhận được tin báo về gian lận bầu cử Mỹ'

Tổng thống Brazil Bolsonaro có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Brazil Bolsonaro có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bất ngờ cho biết ông nhận được thông tin về khả năng đã xảy ra gian lận trong quá trình bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Tôi có nguồn tin riêng cho thấy có rất nhiều vụ gian lận ở Mỹ”, ông Bolsonaro nói với phóng viên hôm Chủ nhật. “Không ai nói về điều đó. Nếu nó đủ để biến một trong hai người trở thành người chiến thắng, thì tôi cũng không biết nữa.”

Tổng thống Bolsonaro cũng bày tỏ sự quan ngại về hệ thống bầu cử hiện tại của Brazil, mà theo ông là “rất dễ để gian lận”. Ông kêu gọi chính quyền Brazil trở lại bỏ phiếu giấy trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2022.

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hiện vẫn chưa được xác nhận, nhưng một số tờ báo lớn đã dự đoán ông Joe Biden là người đắc cử.

Quá trình chuyển giao quyền lực đã bắt đầu được tiến hành, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chấp nhận nhượng bộ.

Một số lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden. Nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông sẽ “chờ thêm một chút” trước khi liên lạc với tân Tổng thống Mỹ.

Trong lúc đó, cuộc chiến pháp lý liên quan đến phiếu bầu vẫn diễn ra ở một số bang chiến địa, dù ông Trump có rất ít cơ hội thắng kiện.

Cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu xác nhận Tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.