Tổng thống Biden ký dự luật hạ tầng 1 nghìn tỷ USD để tái thiết Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Khoảnh khắc vui mừng của cả hai đảng Mỹ khi ông Biden ký dự luật hạ tầng thành luật. (Ảnh: Reuters)
Khoảnh khắc vui mừng của cả hai đảng Mỹ khi ông Biden ký dự luật hạ tầng thành luật. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tại sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD thành luật, sau khi vượt qua được nhiều trở ngại trong Quốc hội.

Luật mới được thiết kế để tạo thêm nhiều việc làm trên cả nước bằng cách đầu tư hàng tỷ USD cho các chính quyền địa phương để sửa chữa đường, cầu và mở rộng kết nối internet băng thông rộng cho hàng triệu người Mỹ.

Lễ ký kết là khoảnh khắc hiếm hoi mà thành viên của cả hai đảng sẵn sàng đứng cùng nhau để chào mừng kết quả đồng thuận mà họ đã đạt được.

Ông Biden nghe thấy đám đông ủng hộ reo tên mình trước khi bước lên phát biểu trước microphone.

Ông nói rằng việc thông qua dự luật cho thấy hai đảng có thể làm việc cùng nhau và tạo ra kết quả, bất chấp những hoài nghi. Ông gọi luật mới là “bản thiết kế tái thiết nước Mỹ”.

“Đã nhiều lần ở Washington, lý do chúng ta không hoàn thành công việc vì chúng ta cưỡng lại việc hoàn thành điều chúng ta muốn. Với luật này, chúng ta tập trung vào hoàn thành công việc của mình”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ngoài luật về hạ tầng, ông Biden còn có một dự luật lớn khác đang cần được Quốc hội Mỹ thông qua để triển khai kế hoạch “Xây dựng lại tốt hơn” nhằm cạnh tranh với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự kiến sẽ đưa dự luật ra bỏ phiếu trong tuần này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG