Báo Trung Quốc nói dự luật hạ tầng của Mỹ là ‘sự bắt chước yếu ớt’

0:00 / 0:00
0:00
Dự luật hạ tầng quy mô lớn đã được Quốc hội Mỹ thông qua
Dự luật hạ tầng quy mô lớn đã được Quốc hội Mỹ thông qua
TPO - Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc chế nhạo dự luật hạ tầng mới được thông qua của Mỹ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden gọi là “mang tính thế hệ” là “sự bắt chước yếu ớt”.

Trong bài xã luận đăng ngày 7/11, Thời báo Hoàn cầu chỉ trích Đạo luật Việc làm và Đầu tư hạ tầng của Mỹ.

“Dự luật sẽ không thể giải quyết hết được các vấn đề của Mỹ và không thể tạo cho nước này đủ sức sống để cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn”, bài viết khẳng định.

Dự luật hạ tầng được thông qua tại Hạ viện Mỹ vào cuối tuần trước, nhờ sự ủng hộ của 13 nghị sĩ Cộng hoà để giúp nó vượt qua cuộc bỏ phiếu mà một số nghị sĩ Dân chủ quay lưng với đảng của mình.

Kế hoạch hạ tầng này trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó dành 555 tỷ USD để rót vốn cho các dự án làm đường, xây cầu, hạ tầng mạng và các nội dung khác trong 5 năm tới. Nhà Trắng ước tính các khoản đầu tư từ kế hoạch này sẽ tạo ra trung bình 2 triệu việc làm mỗi năm.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này từ tháng 8.

Kế hoạch hạ tầng này trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó dành 555 tỷ USD để rót vốn cho các dự án làm đường, xây cầu, hạ tầng mạng và các nội dung khác trong 5 năm tới. Nhà Trắng ước tính các khoản đầu tư từ kế hoạch này sẽ tạo ra trung bình 2 triệu việc làm mỗi năm.

Kế hoạch của Mỹ cũng dự kiến dành 65 tỷ USD làm lại mạng lưới điện, 55 tỷ USD nâng cấp hệ thống cung cấp nước, 39 tỷ USD cho giao thông công cộng và 25 tỷ USD để nâng cấp sân bay.

Báo Trung Quốc viết rằng điều này “giống như một câu chuyện cổ tích khi chỉ dựa vào một dự luật kích thích để làm sống lại sức cạnh tranh của Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi việc thông qua dự luật là “một bước tiến ngoạn mục” của quốc gia.

Ông nói rằng “khoản đầu tư mang tính thế hệ này sẽ tạo ra hàng triệu việc làm khi hiện đại hoá hạ tầng, gồm đường, cầu, hạ tầng mạng và nhiều thứ khác, để biến khủng hoảng khí hậu thành cơ hội”.

“Và nó sẽ đưa chúng ta đến con đường chiến thắng cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21 mà chúng ta đối mặt với Trung Quốc, các nước lớn khác cũng như cả thế giới”, Tổng thống Mỹ nói.

Chính quyền ông Joe Biden cũng đang làm việc với các nghị sĩ Dân chủ để thông qua kế hoạch chi tiêu lớn hơn nhằm mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và xử lý khủng hoảng khí hậu. Kế hoạch Xây dựng lại tốt hơn trị giá 1,75 nghìn tỷ USD vừa vượt qua một trở ngại lớn khi được Hạ viện bỏ phiếu thông qua và coi đây là dự luật xã hội đầy sức sống.

Bài viết của Thời báo Hoàn cầu viết rằng chính quyền Biden “cảm thấy khẩn cấp” phải đầu tư vào hạ tầng là vì mong muốn cạnh tranh.

“Một số trong giới tinh hoa chính trị của Mỹ tin tưởng một cách ngạo mạn rằng Mỹ nên dẫn dắt thế giới trong mọi khía cạnh vì sợ Trung Quốc sẽ vượt mặt họ bằng mọi cách. Họ chìm trong niềm tự hào và kiêu hãnh của mình”, tờ báo viết.

Theo Global Times, Newsweek
MỚI - NÓNG